(HBĐT) - Với thời gian 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, thay vì đổ dồn về miền "biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, một lượng lớn du khách chọn các khu, điểm du lịch sinh thái của tỉnh tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng an toàn, trải nghiệm trọn vẹn giữa không gian thiên nhiên gần gũi.


Du khách có những trải nghiệm thú vị trên dòng suối Sia khi đến với khu du lịch Mai Châu Valey Retreat, xã Mai Hịch (Mai Châu) dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Xu hướng lựa chọn và nhu cầu của người dân tăng mạnh là cơ hội để hoạt động du lịch của tỉnh "bùng nổ”, lợi thế gần Thủ đô Hà Nội được phát huy. Ngay trong ngày đầu nghỉ lễ, du khách từ các tỉnh, thành phố đã nô nức kéo về các khu, điểm du lịch. Nhiều đoàn khách nhích từng bước trong quá trình tham gia giao thông qua trạm thu phí Hòa Lạc - Hòa Bình, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun (TP Hòa Bình) do tình trạng kẹt xe, tắc đường.

Vốn là điểm đến hấp dẫn nhất, nhì vùng Tây Bắc, hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu đã lấp đầy lượng khách lưu trú. Nhiều khu du lịch (KDL) đã hết phòng trong các ngày 29, 30/4 và 1, 2/5 từ vài tháng trước, như: Avana Retreat - xã Bao La, Mai Châu Ecolodge và Mai Châu Sky Resort - xã Nà Phòn, Ba Khan Village Resort và Mai Châu Hideaway - xã Sơn Thuỷ, Mai Châu Valey Retreat - xã Mai Hịch… Chị Trần Thị Lan Hương, du khách Hà Nội chia sẻ: Tôi chọn khu nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge bởi địa điểm này rất đẹp và bình yên. Thời gian lưu lại đây tôi đánh giá tốt về các tiện ích, chất lượng dịch vụ, hài lòng về những trải nghiệm trong kỳ nghỉ. Anh Nguyễn Hải Tiến, du khách Nghệ An cho rằng, bên cạnh yếu tố cảnh quan, bản sắc văn hoá, KDL Mai Châu có nhiều loại hình du lịch, từ resort, khu nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn đến các nhà nghỉ cộng đồng thu hút khách. Trên hành trình đi du lịch còn nhóm bạn, anh Tiến chọn lưu trú tại 1 homestay thuộc xã Pà Cò để có trải nghiệm chân thực, đầy đủ hơn về cuộc sống bản làng vùng cao.

Theo đồng chí Hà Thị Hòa, Trưởng phòng VH-TT huyện Mai Châu, đón du khách dịp 30/4 - 1/5, huyện đã đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch. Nổi bật là tái khởi động Phiên chợ vùng cao vào các Chủ nhật trong tuần tại sân vận động huyện. Các khu, điểm tích cực hoàn thiện về cơ sở vật chất, đưa ra những gói ưu đãi, giảm giá nhưng không giảm chất lượng. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ, cơ sở lưu trú của huyện xác định mang lại dấu ấn phục hồi. Toàn bộ các khu, điểm, bao gồm cả những điểm đến du lịch cộng đồng như bản Lác - xã Chiềng Châu, bản Hịch - xã Mai Hịch, bản Bước - xã Xăm Khoè, bản Pà Cò - xã Pà Cò, bản Hang Kia và bản Thung Mài - xã Hang Kia đều có rất đông đoàn khách đến thăm quan, trải nghiệm. Qua thống kê 4 ngày nghỉ (từ 30/4 - 3/5), huyện đón 43.407 lượt khách, trong đó có 117 lượt khách quốc tế, 43.290 lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt trên 49,6 tỷ đồng.

Cũng với lợi thế gần Thủ đô, được thiên nhiên ưu đãi nguồn tài nguyên nước khoáng, thị trường khách du lịch tại các khu, điểm của vùng đất "chén vàng” Kim Bôi không kém phần nhộn nhịp. Các KDL Suối khoáng Kim Bôi, An Lạc Ecofarm Hot and Spring - xã Vĩnh Đồng; V’Resort Kim Bôi - xã Vĩnh Tiến; Serena Resort Kim Bôi - xã Sào Báy kín khách lưu trú trong 4 ngày nghỉ. Doanh thu từ hoạt động du lịch của địa phương đứng thứ 3 toàn tỉnh. Theo ghi nhận, nhiều khách nội tỉnh do không đặt được phòng nghỉ nên phải cắt giảm lịch trình, mua vé thăm quan, tắm khoáng ở KDL sau đó tìm một địa điểm khác để ăn trưa, nghỉ ngơi trước khi kết thúc chuyến đi.

Dịp nghỉ lễ dài ngày cũng là thời điểm thích hợp khám phá, trải nghiệm hành trình du lịch hồ Hoà Bình. Công ty Du lịch Hoà Bình đã tạo được điểm nhấn thu hút khách từ việc tổ chức tour và cung cấp, kết nối dịch vụ lưu trú tại khách sạn Hoà Bình (TP Hoà Bình), các homestay tại bản Ngòi - xã Suối Hoa (Tân Lạc). Như tour thăm quan nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, khám phá văn hoá Hoà Bình; tour du lịch tâm linh (đi lễ chùa Phật Quang tự, lễ đền, động Thác Bờ, đền thờ vua Lê Lợi…); tour du lịch trên lòng hồ Hoà Bình (lễ tâm linh, du ngoạn lòng hồ Hoà Bình, khám phá hang động đá nhũ tự nhiên tuyệt đẹp, học gói bánh tình yêu, gói bánh chưng, làm nem, đan lát).

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, không chỉ có những địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, thuận lợi, du lịch Hòa Bình còn được lòng du khách nhờ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hoá và tình cảm thân thiện. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ và ấn tượng của du lịch Hoà Bình với các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ hút khách, như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, cộng đồng, vui chơi giải trí, thể thao… Toàn tỉnh đón trên 161.500 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 95 tỷ đồng. Bên cạnh các địa phương có lượng khách tăng cao như Mai Châu, Kim Bôi, Cao Phong và TP Hoà Bình, huyện Lương Sơn vẫn giữ lượng khách ổn định, mức thu cao từ loại hình du lịch thể thao sân golf. Đặc biệt, trong kỳ hoạt động du lịch cao điểm tại các địa phương đảm bảo chất lượng, an toàn, không để xảy ra vụ việc về an ninh trật tự hay có những phản ánh, phàn nàn từ du khách.

Bùi Minh

Các tin khác


Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch giữa hai tỉnh Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khám phá đảo thiên đường trên cao nguyên Mộc Châu

Được ví như đảo thiên đường của đại ngàn Tây Bắc, khu du lịch (KDL) Mộc Châu Island thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến trải nghiệm, khám phá. Sản phẩm hấp dẫn của KDL là các công trình nhân tạo đồ sộ, mô hình lưu trú độc đáo cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục