(HBĐT) - Ngày 3/3, Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã tổ chức lễ khởi công khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu nhấn nút khởi công dự án khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Tân Lạc...

Dự án khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa với quy mô 146 ha, tổng mức đầu tư trên 650 tỷ đồng. Dự án được triển khai với sự hợp tác của các đơn vị vận hành quốc tế nổi tiếng thế giới chuyên quản lý vận hành Resort và khách sạn như: Wyndham Hotet and Resort/Best Westerm; đơn vị thiết kế G8A (Pháp) nhằm xây dựng khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa thành bán đảo nghỉ dưỡng thượng hạng xứng tầm quốc tế, có bản sắc riêng, là điểm đến 4 mùa với 5 phân khu cao cấp dành cho mọi phân khúc khách hàng gồm: Nghỉ dưỡng hội nghị và khám phá văn hoá; nghỉ dưỡng gia đình, tập thể kết hợp với giải trí ven hồ; nghỉ dưỡng sức khoẻ và tâm linh; nghỉ dưỡng thể thao và lễ hội; nghỉ dưỡng ẩn cư cao cấp, trên cơ sở thiết kế hàng trăm căn Villa; khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao; xen kẽ là các resort nhỏ với hàng trăm bulgalow và các khu tiện ích như: vui chơi giải trí, cắm trại, dạo ven hồ bằng xe đạp, khu trải nghiệm văn hoá, giáo dục, ẩm thực, bến du thuyền …

Dự án được triển khai với mong muốn của chủ đầu tư đưa du lịch Hoà Bình ngày càng phát triển đa dạng hoá sản phẩm du lịch, gia tăng ngân sách cho tỉnh, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân... Dự án sau khi được hình thành sẽ trở thành điểm nhấn về du lịch dịch vụ tại Vịnh Ngòi Hoa.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự cố gắng bước đầu của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Đồng chí cho biết, dự án được khởi công và đi vào hoạt động, cùng với các dự án du lịch nghỉ dưỡng đã, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh của các nhà đầu tư có uy tín khác, sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch tỉnh Hoà Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan; cấp uỷ, chính quyền huyện Tân Lạc; xã Suối Hoa và các hộ dân khu vực dự án hết sức quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ xây dựng đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đơn vị xây lắp cần tập trung nguồn lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh quá trình xây dựng công trình với chất lượng cao nhất, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với năng lực, trách nhiệm của nhà đầu tư, cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Tân Lạc và sự ủng hộ của Nhân dân trong vùng, dự án sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy ngành du lịch nói riêng và KT-XH của tỉnh nói chung ngày càng phát triển.


Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn tặng 25 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. 

Nhân dịp này, Công ty CP Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn tặng 25 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Suối Hoa với mong muốn được động viên, chia sẻ cùng những học sinh nghèo vui đến trường.


Hồng Trung

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục