(HBĐT) - Ngày 04/01, tại TP Hoà Bình, Uỷ ban Bảo vệ môi trường (UBBVMT) lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tổ chức hội nghị lần thứ tám và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Quanng phát biểu tại hội nghị.

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, Chủ tịch UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trên lưu vực sông.

 

Đề án Tổng thể BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg và định hướng đến năm 2020 trong đó từng bước xử lý ô nhiễm, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đến năm 2020 đưa sông Nhuệ sông Đáy trở lại trong sạch, bảo đảm cân bằng nước phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển KT-XH ở lưu vực, hệ thống dòng chảy ổn định, các công trình thuỷ lợi an toàn, bền vững, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

 

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhận chức vụ Chủ tịch UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV giai đoạn 2017 – 2018.

Giai đoạn 2015 – 2016, cùng với sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, 05 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà nội, Hà Nam, Hoà Bình, Nam Định và Ninh Bình đã triển khai hàng trăm dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, BVMT như: trồng rừng đầu nguồn tại tỉnh Hoà Bình; mô hình xử lý môi trường làng nghề của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Hà Nội…Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho các tổ chức, DN, cộng đồng được tăng cường mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú. Đã tiến hành thanh kiểm tra 3.949 cơ sở, phát hiện hơn 1.135 cơ sở vi phạm pháp luật về BVMT. Trong đó TP Hà Nội có tỷ lệ số vụ vi phạm cao nhất trong 5 tỉnh/thành phố.

 

Các thành viên UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chúc mừng Chủ tịch nhiệm kỳ mới

Tuy nhiên, trên thực tế sự kết hợp giữa mục tiêu phát triển KT-XH với mục tiêu BVMT nói chung và BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy nói riêng vẫn còn nhiều bất cập và tồn tại như: thiếu cơ chế đột phá để thực hiện; hoạt động và việc chấp hành quy chế của uỷ ban chưa đảm bảo; tình trạng ô nhiễm nước thải công nghiệp vẫn diễn biến phức tạp; công tác phối hợp giữa các địa phương chưa thực sự đồng bộ và hiệu quả…

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, những bất cập đang tồn tại, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thành công Đề án tổng thể sông Nhuệ sông Đáy như: quản lý, kiểm soát nguồn thải, khắc phục và cải thiện chất lượng nước trên lưu vực sông; cơ chế về tài chính cho việc triển khai thực hiện; xử lý triệt để 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh…

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cũng như công tác chỉ đạo, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai đề án. Thời gian tới, đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong khu vực tăng cường hơn nữa công tác phối hợp đồng bộ và rộng khắp; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và xử lý nguồn thải trên địa bàn; duy trì chế độ thông và tuyên truyền; hệ thống quan trắc và giám sát môi trường…Đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp mang tính đột phá, có tính khả thi và hi vọng UBBVMT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ, có đóng góp tích cực BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

 

Nhiệm kỳ IV giai đoạn 2017 – 2018, chức vụ Chủ tịch UBBVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy được chuyển giao cho đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

                                                             

                                                                  HTrung

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục