(HBĐT) - Kể từ cuối tháng 6 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, các đợt hoàn lưu sau bão. Đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 và bão số 10 làm 5 người chết. Nguyên nhân xảy ra các vụ việc đáng tiếc phần lớn do nạn nhân chủ quan khi lưu thông, bất cẩn vượt lũ suối, ngầm tràn.



Người dân tuyệt đối không vượt ngầm tràn khi lũ về (trong ảnh nước ngập cao tại vị trí ngầm tràn xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) trong bão số 10.

Gần đây nhất trong 2 ngày (15 - 16/9), ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn đã để lại hậu quả lớn với 3 người chết. Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 15/9, trên tuyến QL 12C qua ngầm xóm Riệc, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn), chị Bùi Thị Tín, 29 tuổi, thường trú tại xóm Đồi, xã Văn Nghĩa cùng chồng trên đường đi làm từ Hà Nội về qua ngầm xóm Riệc đúng lúc mưa to, lũ lớn về khiến chị Tín trượt chân bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Cũng trong đêm 15/9, 1 trường hợp khác là anh Xa Văn Nghìn, 30 tuổi ở xóm Nhạp, xã Đồng Chum (Đà Bắc) cũng bị lũ cuốn thiệt mạng khi đi qua suối.

Tại thành phố Hòa Bình, vào khoảng 11h40’ ngày 16/9, em Nguyễn Mai Thùy, 16 tuổi, thường trú tại xóm Đằm, xã Dân Chủ trên đường đi học về đã bị lũ cuốn trôi ở khu vực cầu Sắt, ngầm Nà Cạn, xã Dân Chủ.

Đồng chí Đặng Trung Thành, Phó Chi cục PCTT&TKCN, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trăn trở: Địa hình miền núi độ dốc cao, chia cắt, vấn đề thông tin liên lạc cập nhật lũ, bão giúp người dân ở một số vùng sâu, vùng xa tiếp cận chưa được kịp thời, năng lực phòng, tránh thiên tai của một bộ phận người dân còn hạn chế. Cùng với đó là sự lơ là, không chấp hành khuyến cáo của các cấp chính quyền là nguyên nhân dẫn đến những cái chết do lũ cuốn thương tâm.

Có một thực tế là khi xảy ra mưa lũ, việc bố trí lực lượng hoặc có rào chắn cấm nhân dân đi qua các ngầm tràn, khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ở sông, suối để tránh lũ cuốn vẫn chưa sâu sát ở một số nơi, một vài thời điểm. Công tác cập nhật tình hình thiên tai còn chậm do thiên tai xảy đến bất ngờ. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ chỉ huy điều hành ở các cấp còn thô sơ và thiếu, có lúc thông tin liên lạc bị ngắt quãng. Thêm vào đó, một số vùng sâu, vùng xa bị hạn chế về thông tin liên lạc, sự cố mất điện do mưa bão, ngập lụt. Dân cư miền núi chủ yếu là dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, du canh, du cư, việc thông tin về thiên tai, mưa lũ, nhất là thời điểm họ đang đi làm nương rẫy rất khó khăn.

Cũng theo đồng chí Phó Chi cục PCTT&TKCN, những trường hợp mất mạng do vượt suối, ngầm tràn trong lũ bão đã để lại những nỗi đau, mất mát lớn. Để hạn chế thiệt hại về người, tỉnh ta đã đề xuất, kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT bố trí kinh phí đầu tư xây dựng nơi sơ tán khi có mưa bão để di dời người dân đến nơi an toàn. Lập các trạm barie kiên cố và gắn đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí ngầm tràn. Xây dựng thêm một số trạm đo mưa tại các lưu vực sông, suối chính để cung cấp thông tin về lượng mưa phục vụ công tác dự báo, cảnh báo lũ. Về phía các địa phương, UBND các phường, xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý đường bộ tại các huyện phân công trực 24/24h tại các điểm ngầm tràn. Thống kê lập danh sách các ngầm tràn, vị trí xung yếu thường xảy ra lũ ống, lũ quét. Với người dân, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao năng lực tự phòng tránh thiên tai, bảo vệ tính mạng.

                                                           Bùi Minh


Các tin khác


Cảnh báo mưa lớn diện rộng

(HBĐT) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ đang nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu sau được tăng cường mạnh hơn nên từ sáng ngày 27 đến sáng ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 70 – 150 mm, có nơi lớn hơn.

Thời tiết ngày 26/9: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở các vùng trong cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7 - 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Thời tiết ngày 25/9: Áp thấp nhiệt đới gây mưa to từ Quảng Bình đến Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 -49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 - 15 km/ giờ.

Trung Quốc ra mắt điện thoại thông minh sử dụng kết hợp với xe điện

Nio Phone, giá bán từ 890-1.030 USD, có hơn 30 tính năng dành riêng cho ô-tô, có thể giúp lái xe điều khiển ô-tô tự lái đến điểm đỗ, cũng như mở cửa ô-tô ngay cả khi điện thoại đã tắt.

Hồi âm sau bài báo “Huyện Cao Phong: Hàng chục hộ dân bức xúc vì nước sinh hoạt có dấu hiệu bất thường”

(HBĐT) - Vừa qua, nhận được thông tin phản ánh của người dân các khu dân cư ở thị trấn Cao Phong (Cao Phong) về tình trạng nước sinh hoạt có dấu hiệu bất thường, phóng viên Báo Hòa Bình đã về địa phương tìm hiểu, nắm bắt sự việc. Ngày 14/9/2023, Báo Hòa Bình đăng tải bài phản ánh trên Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử (baohoabinh.com.vn).

Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Nánh Nghê

(HBĐT) - Ngày 19/9, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn vào tháng 8/2023, tại khu tái định cư Bưa Cốc, xã Nánh Nghê (Đà Bắc).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục