Tối 6-6, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh, năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến dự.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân (hàng thứ nhất, bìa trái) trao giải cho các công trình ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Sau hơn 5 tháng phát động Giải thưởng, Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố đã chọn ra 44 công trình từ hơn 100 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng để trao giải trên bảy lĩnh vực, gồm: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (chín công trình); văn hóa - nghệ thuật (ba công trình); cải cách hành chính (năm công trình); truyền thông (bốn công trình); xã hội (hai công trình); khởi nghiệp sáng tạo (năm công trình); khoa học cơ bản (16 công trình). Ban tổ chức đánh giá, Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên có sự đa dạng về tác phẩm, công trình, những kết quả, giải pháp tối ưu, có tính khả thi cao để ứng dụng vào thực tế.

Đây là giải thưởng quan trọng được trao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm dịch vụ sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đây sẽ là nền tảng để thành phố đạt được nhiều thành tích sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới. Với những kỳ vọng trên, buổi lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo thành phố năm 2019 không chỉ là buổi tổng kết một mùa giải mà còn là điểm nhấn để thành phố nghĩ tới và mở ra những kế hoạch dài hơn để cổ vũ, khích lệ và truyền cảm hứng sáng tạo đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi trao giải, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, phát động Giải thưởng Sáng tạo thành phố là sự khẳng định và tuyên dương nỗ lực của những tập thể, cá nhân trong nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Đồng chí kỳ vọng, giải thưởng sẽ là động lực để mỗi người dân thành phố có thêm nhiều sáng tạo hơn nữa, cùng sự hỗ trợ của thành phố sẽ góp phần làm cho năng suất lao động thành phố tăng cao hơn; đồng thời, mỗi đề án, dự án phát triển của thành phố sẽ triển khai phải là những đề án, dự án được ứng dụng công nghệ mới nhất trên lĩnh vực của mình nhằm đem lại sự phát triển hiệu quả cao nhất cho thành phố.

Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

TheoNhanDan

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục