(HBĐT) - Đường An Dương Vương, đoạn khu vực chợ Thái Bình, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) thường xuyên ngập lụt, là nỗi ám ảnh của các hộ kinh doanh và người tham gia giao thông. Đây là khu vực "trũng” nhất trên tuyến đường, luôn diễn ra ngập lụt mỗi khi mưa lớn.


Đường An Dương Vương, đoạn khu vực chợ Thái Bình, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) thường xuyên ngập lụt, là nỗi ám ảnh của các hộ kinh doanh và người tham gia giao thông. Đây là khu vực "trũng” nhất trên tuyến đường, luôn diễn ra ngập lụt mỗi khi mưa lớn. 

Một nhân viên ở cửa hàng điện máy Phúc Hợp than thở: Tình trạng ngập lụt diễn ra trong nhiều năm trở lại đây và ngày càng trở nên trầm trọng. Mỗi khi mưa, mọi việc kinh doanh, giao thông khu vực chợ bị đình trệ hoàn toàn, chẳng làm ăn gì được. Trước đây, cửa hàng được xây dựng ở phía chợ Thái Bình, liên tục phải chạy lũ, mưa lớn là nước ngập vào nhà, vào cửa hàng. Hiện tại, để cải thiện tình hình, cửa hàng được di chuyển sang phía UBND phường Thái Bình và tôn cao nền tới hơn 1 m so với mặt đường, song vẫn bị nước đánh vào nhà mỗi khi mưa, gió lớn. Từ năm 2017 trở lại đây, mưa lớn liên tục, khiến đoạn đường ngập sâu tới tới gần 1 m, đường thành ao dài cả mấy trăm mét. Trận mưa vào ngày 13/8 vừa qua khiến cho đoạn đường thành biển nước, việc sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Đây là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Mỗi khi ngập, ô tô, xe máy cũng không thể di chuyển, rất nhiều xe ô tô cố gắng vượt qua nhưng bị chết máy phải chờ nước rút và xe cứu hộ cẩu đi. Những hộ kinh doanh, buôn bán dọc 2 bên đường thường xuyên có ý thức chạy lũ, song tình hình ngày càng trở nên nặng nề. 

Ông Nguyễn Ngọc Thanh ở tổ 2, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình), giáp khu vực ngã ba đèn giao thông buồn bã: Cứ mỗi khi trời sấm chớp, mây đen kéo về chuẩn bị mưa là cả khu phố nháo nhác cả lên, chuẩn bị sẵn sàng tư thế kê, kích đồ đạc chạy phòng, chống ngập. Từ năm 2017 trở lại đây, lần nào mưa cũng ngập hết vào cửa hàng, tính ra đã 2 lần hỏng tủ đựng đá, hàng hóa không biết bao lần chìm cả dưới nước. Trước đây, tình trạng ngập úng không nặng như bây giờ. Từ ngày xây dựng đường cống thoát nước 2 bên tuyến đường lại ngập tồi tệ hơn, sinh hoạt của người dân liên tục bị đảo lộn. Nước dồn xuống nhiều, trong khi đó thoát nước kém nên cả đoạn phố đều ngập. Khu vực ngập bắt đầu từ tổ 2, phường Chăm Mát kéo dài đến gần khu vực cây si, sát khu vực bến xe Chăm Mát. Ngập sâu tới cả mét. Khu vực gần UBND phường Thái Bình đã có cống thoát nước nhưng cũng không kịp tiêu vì quá nhỏ, mặt khác bị cỏ rác, đất, đá lâu ngày vùi lấp. 

Chủ tịch UBND phường Thái Bình Bùi Thế Dương cho biết: Khu vực tổ 6 (chợ Thái Bình) kéo dài đến tổ 2, phường Chăm Mát được xem là chiếc "võng chứa nước” của đường An Dương Vương. Mỗi khi trời mưa lớn, toàn bộ lượng nước từ phía đồi cao chảy xuống, cộng với lượng nước từ cánh đồng Trùng, xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) tràn qua đường Lý Thường Kiệt dồn về đoạn đường khu vực chợ Thái Bình khiến cho tình trạng ngập úng ngày càng căng thẳng. Về phía chính quyền, hàng năm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức dọn dẹp môi trường, khơi thông cống thoát nước nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Tình trạng ngập úng tại khu vực chợ Thái Bình có khi kéo dài tới vài tiếng. Mọi hoạt động giao dịch, sinh hoạt, giao thông của người dân rất khó khăn. Được biết, các ngành chức năng đã khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng, giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực chợ Thái Bình. Chính quyền và người dân mong muốn các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai dự án, giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho khu vực này để người dân đỡ khổ. Đề nghị sớm di chuyển trụ sở UBND phường theo kế hoạch đã phê duyệt.  
 

L.C

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục