(HBĐT) - Ở một số địa phương trong tỉnh, nông dân trồng lúa dùng "hàng rào" nilon để ngăn cản sự phá hại của chuột. Tuy nhiên, trong tình hình thực tế sản xuất thời điểm hiện tại, việc chỉ áp dụng cách thức đơn lẻ này mang lại rất ít tác dụng. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV, ở một vài vụ sản xuất gần đây, chuột gia tăng gây hại trên diện tích lúa và ngô. Tại vụ xuân 2020, mức độ phá hại của chuột càng mạnh với phạm vi rộng khắp 10/10 huyện, thành phố.

 


Đoàn kiểm tra Sở NN&PTNT nắm bắt tình hình chuột hại gây thiệt hại nặng trên diện tích lúa của xứ đồng Gò Mu, xã Thanh Cao (Lương Sơn).

Những đồng lúa đang thời kỳ đòng già - trỗ bông thuộc địa bàn các xã Thanh Cao, Thanh Sơn (Lương Sơn) bị chuột hại cắn phá, ăn đòng non khiến nhiều ruộng lúa tươi tốt trở nên tan hoang, có chỗ thiệt hại từng khoảng, có nơi thiệt hại cả ruộng. Ông Nguyễn Văn Bảy, nông dân xóm Gò Mu, xã Thanh Cao cho biết: Cả xứ đồng có hơn 1 ha lúa bị thiệt hại do chuột, thì thửa ruộng 500 m2 của gia đình tôi bị thiệt hại nặng nhất, xác định không cho thu hoạch. Bà con nông dân đang thực hiện các biện pháp phòng trừ để cứu vãn sản lượng, ngăn chặn chuột hại tấn công.

Thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có hơn 400 ha lúa bị chuột hại, trong đó, khoảng 20% diện tích thiệt hại nặng. Chuột hại xuất hiện ở hầu khắp đồng ruộng các xã, nhất là các điểm ruộng vùng ven gò, đồi. Sau huyện Lương Sơn, huyện Kim Bôi cũng đang gặp tình trạng chuột hại đáng lo ngại. Đồng chí Bùi Thành Hải, Trưởng trạm TT&BVTV huyện cho biết: 3/4 diện tích lúa của huyện đang ở thời kỳ lúa trỗ bông. Chuột đang gây hại trên nhiều diện tích lúa giống chất lượng cao. Qua rà soát, diện tích lúa bị chuột hại của cả huyện khoảng 45 ha, trong đó có 2,5 ha thiệt hại rất nặng, tập trung ở các xã: Xuân Thủy, Nam Thượng, Kim Lập...

Trước tình hình chuột hại đang diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp tại các địa phương, Sở NN&PTNT vừa tổ chức đợt kiểm tra, nắm bắt thực tế, đồng thời đôn đốc cơ sở, đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện các giải pháp nhằm phòng trừ, ngăn chặn sự phá hoại của chuột đối với sản xuất. Theo thống kê của Chi cục TT&BVTV, diện tích lúa, ngô cần được phòng trừ chuột hại toàn tỉnh khoảng 800 ha, riêng diện tích lúa trên 700 ha.

 Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV tỉnh khuyến cáo: Chuột đang là đối tượng dịch hại gây tác hại lớn cho sản xuất trồng trọt hiện nay. Khuyến cáo bà con nông dân để phòng trừ chuột hiệu quả phải căn cứ vào đặc điểm sinh học của chuột và điều kiện cụ thể. Bên cạnh đó, việc phòng trừ phải được tiến hành thường xuyên, áp dụng tổng hợp các biện pháp. Các biện pháp phòng trừ tổng hợp gồm: biện pháp thủ công là sử dụng bẫy bán nguyệt, bẫy keo dính; biện pháp sinh học, cụ thể là duy trì và phát triển đàn mèo, phổ biến cho nông dân không săn bắt, giết thịt các thiên địch của chuột có trong tự nhiên như rắn, trăn... Hạn chế sử dụng các loại thuốc diệt chuột có độc tố cao, có thể gây hại cho các loài thiên địch như mèo, chó. Các biện pháp hóa học hiện tại vẫn được dùng ở các chiến dịch diệt chuột, hoặc khi chuột phát triển với mật độ cao. Tuy nhiên, cần hạn chế dùng thuốc có độ độc cấp tính vì rất độc hại với người và động vật. Khi dùng phải thật cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sử dụng thốc và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.    
           

Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Kim Bôi: Đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập trước mùa mưa bão

(HBĐT) - Để ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Kim Bôi đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường kiểm tra, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

Phụ nữ thành phố Hòa Bình hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

(HBĐT) - Sáng 5/6, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" tại tổ 9, phường Thống Nhất. Trên 30 hội viên phụ nữ tham gia chương trình.


Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa

(HBĐT) - Rác thải nhựa (RTN) đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Do đó, cùng với cả nước, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã triển khai các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ RTN.

Thời tiết ngày 3/6: Chiều tối Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80m mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

"Mùa khát", nhìn lại hiệu quả các công trình nước sạch

(HBĐT) - Mùa khô năm nay, các địa phương trong tỉnh trải qua đợt nắng hạn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, nhiều công trình nước sạch đã đầu tư không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động kém hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục