(HBĐT) - Trước đợt rét đậm của mùa đông năm nay, xã Miền Đồi (Lạc Sơn) đã sớm triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng nhằm giảm tối đa thiệt hại cho đàn vật nuôi.


Anh Bùi Văn Thiều, xóm Thăn, xã Miền Đồi(Lạc Sơn) che chắn chuồng trại, giữ ấm cho trâu, bò.

Miền Đồi là xã vùng cao, mùa đông thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra sương muối. Xã có tổng đàn trâu 1.315 con, bò 649 con, lợn 2.555 con, gia cầm 25.000 con, ong 983 đàn. Những năm trước đây, sau mỗi mùa đông, đàn gia súc của xã thiệt hại đáng kể, đỉnh điểm năm 2008, toàn xã có 300 con trâu, bò chết rét, số còn lại sút cân, thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Nguyên nhân do hiện tượng sương muối xảy ra thường xuyên, người dân vẫn còn thói quen thả rông gia súc, không xây dựng chuồng trại kín đáo, chắc chắn, rơm rạ sau khi thu hoạch đốt ngay tại ruộng, không tích trữ làm thức ăn, ủ ấm cho vật nuôi. Bên cạnh đó, việc chủ quan, lơ là của người dân dẫn đến dịch bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục, mỗi năm đều có trâu, bò chết vì dịch bệnh. Do vậy, công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc luôn được xã quan tâm.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Miền Đồi cho biết: "Thời gian qua, xã đã tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tập quán thả rông gia súc, xây dựng chuồng trại kiên cố, kín đáo, tích trữ thức ăn, ủ ấm cho đàn vật nuôi để giảm tình trạng trâu, bò chết rét. Bên cạnh đó, tổ chức tiêm phòng, phun khử trùng chuồng trại, khuyến cáo người dân giám sát, phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, số lượng vật nuôi chết vì đói, rét, dịch bệnh giảm dần qua từng năm".

Chủ động sớm trước mùa đông năm nay, xã đã triển khai nhiều phương án phòng, chống đói, rét cho gia súc tới các thôn, xóm. Công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc chuồng trại, tiêm vắc xin phòng ngừa các bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục được thực hiện đối với hầu hết số trâu, bò toàn xã, đạt tỷ lệ hàng năm trên 90%. Xã tuyên truyền, cử cán bộ đến từng hộ chăn nuôi hướng dẫn cách che chắn chuồng trại vật nuôi đúng cách, vận động người dân trồng nhiều cỏ voi, tích trữ rơm, rạ sau mùa gặt, không đem đốt bỏ.

Anh Bùi Văn Thiều, hộ chăn nuôi ở xóm Thăn cho biết: "Nhiều năm trước đây, do chủ quan, không chú trọng gia cố chuồng trại, gia súc còn thả rông nên sau mỗi mùa đông, đàn gia súc đều sút cân, có con bị chết rét, thiệt hại nhiều về kinh tế. Năm 2015, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, gia đình thiệt hại 5 con trâu, bò, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Rút kinh nghiệm từ đó, tôi đã xây dựng chuồng trại kín đáo, chủ động tích trữ thức ăn cho gia súc nhằm tăng sức chống chọi với thời tiết. Đồng thời, theo dõi tình trạng sức khỏe đàn vật nuôi, báo cáo với xã kịp thời nếu phát hiện triệu chứng dịch bệnh. Nhờ đó, thời gian gần đây, đàn gia súc gồm 3 con trâu, 1 con bò, 300 con gia cầm đều khỏe mạnh, không còn thiệt hại, sút cân sau mỗi mùa đông".

Chị Bùi Thị Diệu, hộ chăn nuôi ở xóm Vôi cho biết: "Trước diễn biến thời tiết năm nay, được sự chỉ đạo của xã, tôi chủ động tích trữ rơm rạ không đem đốt bỏ nhằm chống rét cho gia súc, che chắn chuồng trại kín đáo, vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh dịch bệnh. Có thể đốt rơm, trấu để sưởi ấm cho vật nuôi khi nhiệt độ xuống quá thấp".

Thời tiết mùa đông năm nay dự báo nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ có thể tiếp tục giảm, do đó, xã Miền Đồi đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, tiêm phòng, phun khử khuẩn cho gia súc, vệ sinh chuồng trại. Các xóm nhắc nhở người dân không thả rông trâu, bò, đưa về chuồng sớm trước khi trời tối, gia cố, che chắn chuồng trại kín đáo. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, lắng nghe chỉ đạo từ chính quyền địa phương, dập dịch kịp thời để không xảy ra thiệt hại, ảnh hưởng kinh tế các hộ chăn nuôi.


Hoàng Anh

 


Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục