(HBĐT) - Ngày 31/1, Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với HND huyện Lạc Thuỷ tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây”, hưởng ứng chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh" và phong trào trồng "Hàng cây nông dân” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Phú Nghĩa. Dự lễ có các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và hội viên, nông dân các địa phương trong tỉnh. 


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu trồng cây xanh tại xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy).

 HND tỉnh đã phát động thi đua, kêu gọi các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, đồng thời tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển KT-XH địa phương và nâng cao đời sống người dân. 



Các đồng chí: Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh giỏi vượt khó. 

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng trên 1.500 cây xanh các loại hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh tại xã Phú Nghĩa, trong đó trồng "Hàng cây nông dân" với trên 100 cây xanh. Hội phấn đấu trong năm 2023 trồng được trên 200.000 cây xanh trong toàn tỉnh.

Nhân dịp này, HND tỉnh tặng 5 xe đạp cho học sinh giỏi vượt khó và 30 suất quà cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; trao vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân trị giá 900 triệu đồng cho 3 mô hình phát triển kinh tế.

T.H

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục