(HBĐT) - Sáng 31/1, tại trường TH&THCS xã Lâm Sơn, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.


Các đồng chí lãnh đạo huyện Lương Sơn tham gia Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 tại trường TH&THCS xã Lâm Sơn.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời nói về ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, mỗi dịp xuân về, huyện Lương Sơn đều tổ chức Tết trồng cây, hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa, phong trào rộng khắp mỗi dịp đầu xuân của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Năm nay, huyện Lương Sơn phát động tất cả các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, xã, thị trấn, hộ gia đình, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực thực hiện trồng các loại cây với phương châm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Toàn huyện phấn đấu trồng trên 30 nghìn cây phân tán và 650 ha rừng trồng gỗ lớn theo kế hoạch; tích cực bảo vệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả diện tích rừng hiện có, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển KT-XH bền vững.

Tại buổi lễ phát động, huyện Lương Sơn đã trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm Sơn.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và học sinh tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.


Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục