Với công nghệ mới được phát triển, các nhà du hành vũ trụ đã lần đầu tiên kết nối được internet từ không gian vũ trụ. Những thông điệp đầu tiên từ bầu trời đã được truyền trực tiếp về trái đất qua internet ngày 22/1 vừa qua.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Trạm vũ trụ quốc tế ISS
Timothy Creamer, một phi hành gia của NASA trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), đã làm việc với những nhân viên khác trên ISS để lắp đặt hệ thống truy cập Internet trên quỹ đạo. Sau một tháng làm việc liên tục, cuối cùng Trạm ISS đã lần đầu tiên kết nối được với internet ở trái đất.

"Hello Twitterverse!" là thông điệp đầu tiên mà nhóm du hành vũ trụ gửi về trái đất từ Trạm không gian quốc tế thông qua internet. Trước đây, các nhà du hành vũ trụ chỉ có thể liên lạc với những người ở mặt đất qua điện thoại.

Với công nghệ kết nối internet mới này, các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) bây giờ có thể sử dụng laptop để kết nối với máy chủ đặt ở tâm điều khiển không gian Mission Control tại Houston (Mỹ) để truy cập internet qua đường truyền tốc độ cao.

"Các nhà du hành vũ trụ thường phải ở lại trạm ISS trong nhiều tháng liền và trong thời gian đó họ hầu như không thể liên lạc với gia đình và bạn bè của họ ở trái đất”, ông Kelly Humphries, phát ngôn viên của NASA, nói. “Chúng tôi hy vọng bước đột phá về liên lạc này sẽ giúp các nhà du hành làm việc hiệu quả hơn trên trạm vũ trụ".

Sau khi internet được phủ sóng trên Trạm ISS, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu các nhà du hành vũ trụ sẽ dành quá nhiều thời gian online thay vì làm việc? Để giải quyết vấn đề này, NASA đã thảo ra một bản cam kết là không để việc riêng ảnh hưởng tới công việc dành cho các nhà du hành vũ trụ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của NASA rất tin tưởng vào tính tự giác cao của các nhân viên trên Trạm ISS.

"Điều này dựa trên sự tự giác cao của các cá nhân", ông Humphries nói. “Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là phải hoàn thành công việc đầu tiên".
 
 
                                                                  Theo VietNamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục