Sáng 28-1, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Phạm Khôi Nguyên đã kiểm tra thực tế công tác khắc phục các sai phạm về bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN (gọi tắt là Công ty Vedan) tại xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.

Sông Thị Vải hồi phục tốt

Thị sát sông Thị Vải ở khu vực cầu cảng của Công ty Vedan, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên ghi nhận khả năng tự phục hồi của con sông là vượt ngoài sự mong đợi. Sau khi Vedan ngưng xả nước thải chưa qua xử lý, màu nước của đoạn sông này đã được cải thiện đáng kể và tôm cá đã xuất hiện trở lại. “Hồi trước có lần tôi đi khảo sát ở đây về bị đau đầu mấy ngày liền. Trở lại lần này, tôi yên tâm nói rằng sự hồi sinh của sông Thị Vải là rất lạc quan”- ông Nguyên nhận xét.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Yang Kun Hsiang - tổng giám đốc Công ty Vedan - cho biết đến nay công ty đã tiến hành cải tạo và xây mới các công trình khắc phục ô nhiễm với tổng chi phí khoảng 33,1 triệu USD. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã trực tiếp đi kiểm tra và ghi nhận việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công ty là nghiêm túc.

Ông Nguyên khẳng định nếu Vedan khắc phục tốt việc xử lý ô nhiễm môi trường, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng sẵn sàng tạo điều kiện để công ty khôi phục và phát triển sản xuất.

“Nói đầu tư 33,1 triệu USD cho hệ thống xử lý nghe tưởng nhiều, nhưng với dịch thải sau lên men trước đây đổ ra môi trường nay công ty đã dùng để sản xuất 24.000 tấn phân bón thì chỉ vài năm là thu hồi vốn. Như thế vừa bảo vệ môi trường vừa có nguồn thu như một lợi ích kép. Tiếc là trước đây Vedan không nhìn thấy mà lại hành xử trái pháp luật” - ông Nguyên phân tích.

“Không chỉ có nhà máy ở Đồng Nai, sắp tới Bộ Tài nguyên - môi trường sẽ tổng kiểm tra các nhà máy sơ chế tinh bột mì của Vedan ở các tỉnh khác” - ông Nguyên cảnh báo. Theo ông Yang Kun Hsiang, hiện các nhà máy của Vedan tại Bình Phước, Bình Thuận, Hà Tĩnh đều có hệ thống xử lý biogas và “cam kết các nhà máy này xử lý môi trường tốt hơn”.

Vấn đề mấu chốt hiện nay, theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, là việc bồi thường thiệt hại về nuôi trồng, đánh bắt thủy sản cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do nước thải của Vedan đổ ra sông Thị Vải. Tổng giám đốc Yang Kun Hsiang khẳng định: “Từ khi xảy ra sự việc, công ty chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm bồi thường, nhưng phạm vi và mức độ như thế nào thì phải có căn cứ”.

Ông Yang cho hay công ty đang làm việc với Viện Môi trường - tài nguyên để đề nghị chỉnh lý một số nội dung trong kết luận giám định và sớm đi đến việc bồi thường cho người dân. Vì theo Vedan, tỉ lệ 89% như kết luận giám định là chưa thuyết phục. Nhưng Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh: “Cơ quan khoa học là Viện Môi trường - tài nguyên đã xác định mức độ trách nhiệm của Vedan trong việc gây ô nhiễm sông Thị Vải. Vedan phải có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Nếu chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này thì coi như câu chuyện của Vedan vẫn chưa xong”.

Khi đứng trên cầu cảng quan sát sông Thị Vải, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhắc lại với lãnh đạo Vedan: “Tôi đề nghị các ông khẩn trương và nghiêm túc bồi thường, hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải hôm nay chỉ mới là một chuyện, chuyện lớn hơn là phải hành xử có lý có tình, phải xây dựng nhà máy trong lòng người dân, để người dân công nhận công ty của các ông sạch”.

Ông Yang Kun Hsiang cảm ơn và hứa sẽ “thực hiện đúng”.

                                                                             Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục