Học sinh THCS vẽ tranh trên nền xi măng.

Học sinh THCS vẽ tranh trên nền xi măng.

(HBĐT) - Vừa qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá và Thông tin, Thành đoàn Hoà Bình phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề “ Vì một môi trường Xanh, Sạch, Đẹp”.

 

Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích dâng Đảng, mừng Xuân năm 2010; là dịp để các trường THCS, Tiểu học của thành phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường sống trong thiếu nhi và cộng đồng; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thông qua đó để phát hiện và phát triển năng khiếu, bồi dưỡng tư duy, óc thẩm mỹ sáng tạo trong thiếu nhi.

      

185 học sinh của 18 trường Tiểu học và 17 trường THCS của thành phố đã tham dự cuộc thi với 2 nội dung: vẽ tranh trên nền xi măng và vẽ tranh trên giấy. Trong thời gian 120 phút của cuộc thi, các em học sinh đã lựa chọn các nội dung để thể hiện ý tưởng trong tranh như: Phê bình các hiện tượng không có ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội; Tuyên truyền và vận động mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sống; Giữ gìn môi trường “Xanh- Sạch- Đẹp”; Ước mơ của em về một môi trường sống thân thiện; Những việc các em đã làm để bảo vệ môi trường sống... 

 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao cho khối THCS: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cho nội dung vẽ tranh trên nền xi măng nội dung vẽ tranh trên nền xi măng;  Khối Tiểu học: 9 giải nhất, 19 giải nhì và nhiều giải ba cho nội dung vẽ tranh trên giấy.

                                                                                Hồng Duyên

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục