Đại diện BTC cuộc thi trao giải cho giải pháp đạt giải khuyến khích toàn quốc “máy nhiệt điện chạy bằng năng lượng mặ trời” của trường THCS Ngọc Lương (Yên Thủy).

Đại diện BTC cuộc thi trao giải cho giải pháp đạt giải khuyến khích toàn quốc “máy nhiệt điện chạy bằng năng lượng mặ trời” của trường THCS Ngọc Lương (Yên Thủy).

(HBĐT) - Ngày 21/10, tại sở KH&CN, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012, phát động cuộc thi lần thứ 9. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố và gần 100 thầy, cô giáo, học sinh đến từ 14 đơn vị có giải pháp tham dự cuộc thi.

 

Sau 1 năm phát động, hưởng ứng, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 của tỉnh đã nhận được 17 giải pháp đăng ký tham gia dự thi với 21 sản phẩm đúng thể lệ thuộc các lĩnh vực: giành cho học tập (5 giải pháp); sản phẩm thân thiện với môi trường (3 giải pháp); các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (8 giải pháp); bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (1 giải pháp). Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã xét chọn 9 giải pháp gửi dự thi toàn quốc. Trong đó, giải pháp “máy nhiệt điện chạy bằng năng lượng mặt trời” của trường THCS Ngọc Lương (Yên Thủy) đã giành giải khuyến khích toàn quốc.

 

Tại lễ tổng kết, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh – cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi đã báo cáo kết quả cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng toàn quốc lần thứ 8, thông qua kế hoạch hưởng ứng cuộc thi lần thứ 9.

 

Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho 17 đơn vị có học sinh dự thi; tặng giấy khen, phần thưởng cho giải pháp đạt giải khuyến khích toàn quốc và 4 giải pháp tham gia dự thi khác.

 

 

                                                                                     Hải Yến

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục