Thực hành phương án diễn tập phương án chữa cháy tại chợ Phương Lâm.

Thực hành phương án diễn tập phương án chữa cháy tại chợ Phương Lâm.

(HBĐT) - Ngày 14/1, Ban Quản lý (BQL) chợ Phương Lâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN - Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại chợ Phương Lâm.

 

Theo kịch bản diễn tập với tình huống giả định do sơ xuất, bất cẩn trong sử dụng điện nên đã gây chập, cháy vào hồi 9h ngày 14/1/2014 tại Kiốt 77, tầng 2, chợ Phương Lâm. Chất cháy chủ yếu là hệ thống điện, quần áo may sẵn, vải thuộc loại chất dễ cháy. Đám cháy tỏa nhiệt lượng lớn và phát triển nhanh, lan ra các khu vực lân cận. Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực tầng 2 và lan nhanh lên tầng 3 và xuống tầng 1. Dưới tác động của nhiệt độ cao, các cấu kiện xây dựng bị nung nóng dẫn đến nguy cơ sụp đổ. Cùng với đó, khi cháy đã sinh ra nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy và gây ra sự hoảng loạn trong các hộ kinh doanh trong chợ. Các đường và lối thoát nạn bị dồn tắc cục bộ, đã gây ảnh hưởng, cản trở công tác cứu người bị nạn, sơ tán tài sản và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ.

 

Sau khi đám cháy được phát hiện, BQL chợ Phương Lâm đã tách, ngắt nguồn điện khu vực xảy ra cháy; duy trì bảo vệ, giữ gìn tài sản và thực hiện tốt phương “châm 4 tại chỗ” huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy ngay từ thời điểm đầu. Đồng thời gọi điện báo cháy đến số điện thoại 114 cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (phòng Cảnh sát PCCC và CHCN) đã điều động phương tiện và CBCS đến hiện trường, khẩn trương tổ chức chữa cháy, chống cháy lan và cứu người còn bị mắc kẹt, bị nạn trong đám cháy đưa họ ra nơi an toàn và tiến hành sơ cứu ban đầu. Với sự giúp đỡ tích cực từ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đám cháy đã kịp thời được dập tắt. Qua đó đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 

Cuộc diễn tập diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; đã góp phần rèn luyện kỹ năng, thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ hiện có. Đặc biệt, qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong PCCC của BQL chợ Phương Lâm và tiểu thương kinh doanh trong chợ nhất là ở thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2014.

 

 

                                                                                              

 

                                                                            Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục