(HBĐT) - Ban điều hành Dự án “Rừng ngập mặn - GTRR” Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Lạc và UBND xã Mãn Đức vừa tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó thảm họa, khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Cuộc diễn tập diễn ra trong tình huống giả định do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, thời gian qua nắng nóng,  hạn hán kéo dài, sau đó là các đợt mưa giông nhiệt, tố lốc, mưa, bão diễn biễn phức tạp, hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong đó, trên địa bàn huyện Tân Lạc mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, phá huỷ hàng trăm ha lúa và hoa màu, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi và tuyến đường liên xã bị sạt lở. Đặc biệt là khu vực giáp suối Cái và các xã lân cận có hồ đập lớn như Mỹ Hòa, Phong Phú, Mãn Đức, Đông Lai.

 

Trước những diễn biến phức tạp trên, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã kịp thời phân tích, nhận định đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương, giải pháp, huy động lực lượng kịp thời để ứng phó với thiên tai.

 

Lực lượng chính tham gia diễn tập bao gồm: công an, dân quân tự vệ, đội xung kích chữ thập đỏ, y tế và nhân dân trên địa bàn xã.

 

Trong buổi diễn tập diễn ra 3 giai đoạn, trong đó: giai đoạn I, di dời dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao thiệt hại về người và tài sản đến điểm an toàn. Giai đoạn II, tại khu vực sơ tán, lãnh đạo cùng các ban, ngành đoàn thể thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và sơ, cấp cứu cho những người bị thương. Giai đoạn III, giúp bà con khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

 

Trong 4 năm thực hiện Dự án “Rừng ngập mặn - GTRR”, Ban điều hành dự án tỉnh Hội đã tổ chức 3 cuộc diễn tập tại xã Mãn Đức. Thông qua các cuộc diễn tập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó thiên tai, giúp người dân nhận biết các địa điểm an toàn để khi có thiên tai xảy ra sẽ giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản.

 

 

 

 

                                                                       Hương Dung

                                                               (Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục