Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Noble, Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: B.H

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (HHTP) đã có những sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên, bức tranh về "thành phố khoa học tương lai" sẽ dang dở nếu nhiều bất cập ở đây về cơ chế chính sách, giải phóng mặt bằng, nhân lực… không được giải quyết triệt để.

Vi khuẩn giúp chữa ung thư

Một loại vi khuẩn trong đất có thể giúp con người đưa thuốc vào các tế bào ung thư để tiêu diệt chúng.

Lười do gene

Các nhà nghiên cứu của ĐH McMaster, Canada, dường như đã có câu trả lời cho chứng bệnh không ít người gặp phải.

Lạc Thủy: Tăng cường khảo nghiệm giống lúa mới

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy có diện tích đất nông nghiệp 5.281,63 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm 3.614,39 ha; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 8.000 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa từ 3.000 - 3.200 ha/năm. Lúa là cây trồng mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của huyện.

Google - “Gã khổng lồ” 13 năm tuổi

Bạn đang làm gì khi bạn được 13 tuổi? Hẳn bạn vẫn chỉ là cô/cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng với Google, hãng công nghệ này đã trở thành “gã khổng lồ” sau 13 năm xuất hiện trên thế giới.

Thế giới thiệt hại 114 tỷ USD mỗi năm do tin tặc

Hôm 7/9, Reuters dẫn nguồn tin từ tập đoàn bảo mật Symantec (hãng sản xuất phần mềm bảo vệ máy tính Norton) cho hay, lượng thiệt hại do tội phạm số gây ra đạt tới mức 114 tỷ USD mỗi năm.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2011

(HBĐT) - Theo đánh giá của Chi cục Lâm nghiệp (Sở NN&PTNT), những năm gần đây, lợi ích kinh tế lâm nghiệp ngày càng được khẳng định đã làm chuyển biến nhận thức của người dân, là động lực khích lệ các hộ đầu tư SX. Bên cạnh đó, các công ty lâm nghiệp sau khi chuyển đổi mô hình, cơ chế hoạt động đều phát huy tính chủ động cao trong triển khai trồng rừng bằng nguồn vốn tự có và vốn vay.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong vùng bị sóng thần

Tại hội thảo quốc tế “Nguy hiểm động đất, sóng thần và các hệ thống cảnh báo sớm khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do Viện Vật lý địa cầu (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) tổ chức trong 2 ngày 5 và 6-9, các nhà khoa học cho rằng ngoài động đất, Việt Nam vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bị sóng thần tàn phá, nhất là khu vực duyên hải miền Trung...

Bộ đôi tàu vũ trụ khảo sát Mặt trăng

AP đưa tin, Cơ quan Quản trị không gian Mỹ (NASA) sẽ phóng bộ đôi tàu vũ trụ GRAIL-A và GRAIL-B bay quanh Mặt trăng (ảnh) vào ngày 8-9 tới để thu thập thông tin, lập bản đồ trường hấp dẫn của Mặt trăng.

Hiệp hội Hệ thống thông tin quốc tế thành lập chi hội tại Việt Nam

Một Hiệp hội nghề chính thống dành cho những người công tác trong lĩnh vực hệ thống thông tin dành cho doanh nghiệp đã thành lập chi hội đầu tiên tại Việt Nam. Đó là Hiệp hội hệ thống thông tin quốc tế (Association of Information Systems – AIS)

Triển khai xây dựng nhà tiêu mẫu tại các xã điểm xây dựng NTM

(HBĐT) - Đến nay, Dự án vệ sinh nông thôn (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch & VSMT nông thôn năm 2011 tại tỉnh đã triển khai công trình nhà tiêu mẫu tại 9/11 xã điểm xây dựng NTM.

Phát hiện mới về gen liên quan bệnh ung thư máu

Hãng thông tấn AAP ngày 5/9 cho biết những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư máu có thể sẽ sớm được phát hiện và điều trị hiệu quả nhờ vào kết quả nghiên cứu phát hiện loại gen mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Nam Australia.

Hợp chất mới khiến cơ thể trở nên trong suốt

Các nhà khoa học vừa chế tạo thành công một hóa chất có khả năng biến bào thai và các bộ phận cơ thể thành khối trong suốt, cho phép chúng ta quan sát nhiều hoạt động trong cơ thể sống.

Tung lưới dọn rác trên vũ trụ

Người đứng đầu một tập đoàn công nghệ tại Mỹ tuyên bố ông có thể dọn sạch rác ở quỹ đạo thấp của trái đất bằng một lưới khổng lồ.

Các tỉnh ven biển Bắc bộ dự báo có 4 đợt mưa lớn trong tháng 9

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, trong tháng 9, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra 3-4 đợt mưa to. Cũng trong tháng này, Việt Nam có khả năng chịu ảnh hưởng từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới (tên gọi chung của bão và áp thấp nhiệt đới).

Thành phố Hòa Bình: tập trung xử lý sâu cuốn lá nhỏ trên lúa mùa

(HBĐT) - Theo Trạm BVTV thành phố Hòa Bình, hiện nay, trên lúa mùa xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ gây hại với mật độ sâu non lứa 4 trung bình từ 5 - 10 con/m2, cục bộ có nơi tới 15 - 20 con/m2. Sâu non cuốn lá nhỏ lứa 5 nở rộ và gây hại từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nếu không có biện pháp chủ động phòng trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ sẽ bùng phát và gây hại mạnh trên các trà lúa mùa.

Phát hiện công cụ đá 1,76 triệu năm tuổi

Theo Guardian, mới đây các nhà khoa học người Mỹ và Pháp đã tìm thấy một số công cụ bằng đá tân tiến nhất thế giới tiền sử bao gồm các lưỡi dao hai mặt (ảnh) và vô số dụng cụ cắt loại lớn khác trong lớp trầm tích cổ tại bờ hồ Turkana, Tây Bắc Kenya.

Sony tung ra máy đọc sách điện tử nhẹ nhất thế giới

Vừa qua, tại Hội chợ Thương mại IFA 2011 ở Berlin, Đức, hãng Sony đã trình làng thiết bị đọc sách điện tử 6inch nhẹ nhất thế giới có tên Reader WiFi.

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt dịch kính

Đó là đề tài khoa học do PGS-TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc BV Mắt TƯ làm chủ nhiệm vừa được Bộ Y tế nghiệm thu.

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững

(HBĐT) - Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Tứ, Giám đốc Sở NN&PTNT khi trao đổi về kế hoạch hoạt động của ngành trong giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, ngành NN&PTNT quyết tâm khai thác tốt tiềm năng, tạo sức bật cho sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhà máy ván sợ ép Tân An – Hòa Bình đón chuyến nhập thiết bị sản xuất đầu tiên

(HBĐT) - Để chuẩn bị việc chạy thử dây chuyền sản xuất vào cuối năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn MDF VINAFOR Tân An - Hòa Bình vừa đã tổ chức đón chuyến hàng đầu tiên, gồm những thiết bị của dây chuyền sản xuất ván ép với các loại máy như: máy ép, hệ thống làm nguội, hệ thống trải thảm…, tổng giá trị khoảng 14 tỉ đồng, trên tổng số 100 tỉ đồng tiền mua thiết bị phục vụ cho sản xuất.

Tàu chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đến Nha Trang

Tối 29.8, tàu du lịch MS Turanor PlanetSolar (Thụy Sĩ) - chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới - đã cập cảng thành phố biển Nha Trang.

Công nghiệp vi mạch nên phát triển theo hướng nào?

Công nghiệp vi mạch được xác định rõ ở vị trí số 1 trong chương trình phát triển công nghệ mà Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) sẽ trình Chính phủ phê duyệt. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ này nhưng bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn. Vậy làm thế nào để đưa ngành công nghiệp này phát triển như kỳ vọng?

Thực hiện Nghị quyết tam nông tạo chuyển biến lớn ở nông thôn
Mô hình trồng lặc lày theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ ở xã Hợp Hòa (Lương Sơn) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Khi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH T.ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (còn gọi là tam nông) được ban hành và đi vào cuộc sống, bộ mặt nông thôn trong tỉnh ngày càng khởi sắc... Trong thực hiện tam nông, Tỉnh uỷ đã có Chương trình hành động số 15/CT-TU với mục tiêu đến năm 2020 phát triển SXNN theo hướng hàng hoá, đa dạng, bền vững có chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp...

Tàu chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới đến Nha Trang

Tối 29.8, tàu du lịch MS Turanor PlanetSolar (Thụy Sĩ) - chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới - đã cập cảng thành phố biển Nha Trang.