Nông dân xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) tập trung gieo cấy lúa mùa. Đến giữa tháng 7, toàn huyện Lạc Sơn đã thực hiện gieo trên 470 tấn mạ, tổng diện tích lúa mùa đã cấy là 1.512 ha

(HBĐT) - Đó là khuyến cáo của Sở NN&PTNT vừa được gửi tới UBND các huyện, thành phố. Theo đó, nhằm kịp thời ngăn chặn sự gây hại của ốc bươu vàng trên diện tích lúa mùa sắp tới, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố cần khẩn trương phát động chiến dịch toàn dân tham gia diệt trừ ốc bươu vàng. Cao điểm của chiến dịch tốt nhất gắn liền với các giai đoạn làm đất và gieo cấy lúa mùa hiện nay.

Công viên địa chất - du lịch địa chất phục vụ phát triển bền vững

Đó là chủ đề chính của phiên khai mạc toàn thể Hội nghị lần thứ hai mạng lưới công viên địa chất khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa được tổ chức ngày 18-7 tại Hà Nội.

HP khai trương TT Bảo hành toàn diện tại Việt Nam

Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á và thứ ba tại châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc, được lựa chọn để xây dựng Trung tâm Bảo hành Toàn diện theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng gay gắt

Khoảng cuối tuần này các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng khá gay gắt. Theo đó, trạng thái mưa rào và dông mát mẻ cũng sẽ chấm dứt.

Hiền Lương: Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xã Hiền Lương (Đà Bắc) là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh nhưng mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Với mục tiêu đến năm 2015 cơ bản đạt tiêu chí trở thành xã NTM và hoàn thành các tiêu chí vào năm 2020. Tuy khó khăn về điều kiện tự nhiên, KT-XH nhưng Hiền Lương đang được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng NTM.

Cấy ghép tế bào gốc để chữa mù

Các bác sĩ Mỹ vừa thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tế bào võng mạc nuôi trong phòng thí nghiệm đầu tiên trên hai bệnh nhân vốn bị mù do thoái hóa điểm vàng (macular degeneration). Đây là trường hợp thứ hai trên thế giới tiến hành thử nghiệm liệu pháp chữa trị tế bào gốc cho con người.

Suy thoái tài nguyên và môi trường: Lời cảnh báo chưa muộn

Mặc dù mới ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, song Việt Nam đã và đang phải đối đầu với các vấn đề môi trường nghiêm trọng - nhiều nghiên cứu gần đây đều chung nhận định trên. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tổn thất do ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đã lên tới 5,5% GDP hằng năm.

Nước: Những điều bạn chưa biết

Nếu như chúng ta coi protein là một chất đặc hiệu của sự sống thì nước là môi trường không thể thiếu để cho sự sống vận hành.

Viettel giảm 50% gói cước BlackBerry®

Từ 15/7/2011, Tập đoàn Viễn thông Quân đội chính thức điều chỉnh giá cước và quy hoạch lại các gói dịch vụ BlackBerry®, theo đó, khách hàng sẽ được giảm gần 50% cước thuê bao và có thể đăng ký sử dụng dịch vụ qua SMS.

“Lật tẩy báo cáo tác động môi trường”: Sai sót khó tránh khỏi

Ngày 15-7, viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam Nguyễn Ngọc Anh cùng ông Trần Ký - đại diện nhóm trực tiếp lập báo cáo - đã trao đổi với Tuổi Trẻ về báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A. Ông Nguyễn Ngọc Anh nói: Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường khó tránh khỏi sai sót.

Thuốc điều trị AIDS giúp ngừa lây nhiễm HIV

Những loại thuốc được sử dụng điều trị AIDS cũng có thể ngăn ngừa việc lây nhiễm virút HIV, theo một nghiên cứu mới do quỹ quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.

Điện thoại thương hiệu Việt: Ồn ào ra đời, lặng lẽ khai tử?

Thị trường ĐTDĐ từ cuối năm 2010 liên tục ghi nhận nhiều thương hiệu Việt mới. Thế nhưng, làm cách nào để những tên tuổi ấy có thể duy trì và tồn tại lại không phải là chuyện dễ dàng khi trước đó nhiều thương hiệu đã phải “khai tử” ngay sau khi mới ra đời ít lâu.

Máy tính xách tay hai màn hình đầu tiên thế giới

Chuyện một máy tính để bàn sử dụng hai màn hình không phải điều mới lạ nhưng với một chiếc máy tính xách tay thì đây quả thực là một sự đột phá.

Thi làm phim về con người và thiên nhiên

Tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế (WWF) đang tổ chức một cuộc thi nhằm gắn kết con người với thế giới tự nhiên. Người chiến thắng sẽ được mời đi Án Độ nhận giải thưởng.

Năng lượng từ núi lửa Puyehue bằng 70 quả bom

Theo một nghiên cứu vừa công bố của các nhà khoa học Argentina, năng lượng phun trào của cụm núi lửa Puyehue-Cordon Caulle tại Chile lên đến 1.000 kiloton tương đương với 70 quả bom nguyên tử hay 2% điện năng toàn cầu.

Biến sinh vật xâm lấn thành món đặc sản

Loài cá mao tiên (Lionfish fritters) có thể sẽ sớm trở thành món đặc sản trong các nhà hàng Mỹ.

Đô thị thông minh và kết nối: Phát triển thế nào?

Các đô thị thông minh và kết nối cũng cần các yếu tố cơ sở hạ tầng đầu vào điện nước, gas, internet, truyền hình… như mọi đô thị khác.

Hơn 450 website Việt Nam bị hacker nước ngoài tấn công

Trong tháng 6, hơn 450 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker nước ngoài tấn công, trong đó có 68 tên miền gov.vn. Đây là đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào các website của VN, với tần suất cao gấp 4 lần so với thông thường.

Số máy tính bảng xuất xưởng trong quý I giảm 28%

Trong bản báo cáo về tình hình thị trường máy tính bảng (tablet) và thiết bị đọc sách điện tử toàn cầu, hãng nghiên cứu IDC nói rằng, lượng xuất xưởng tablet trong quý I năm nay đã bị giảm liên tiếp 28%.

Đưa vào sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt xã Ngọc Mỹ

(HBĐT) - Ngày 13/7, Sở NN & PTNN, Trung tâm NS&VSMTNT đã tổ chức lễ bàn giao công trình cấp nước tập trung tại xã Ngọc Mỹ (huyện Tân Lạc).

Thôn Vôi, xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ): Lò gạch thủ công đốt cháy hoa màu

(HBĐT) - Những ngày này, tại Thung Thướm, Thung Táy, nơi được coi là vựa ngô lớn của thôn Vôi, xã Thanh Nông (Lạc Thủy), nhiều vườn ngô bị cháy héo, vàng úa. Theo người dân, thủ phạm chính là khói của hơn chục lò gạch tại khu vực Thung Thướm đang hoạt động hết công suất gây ra.

Đà Bắc: Trồng trên 500 ha rừng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Đà Bắc đã trồng được trên 500 ha rừng đạt 27% kế hoạch của cả năm. Trong đó nhân dân tự trồng 240ha, lâm trường Tu Lý trồng 110 ha, công ty D&G 150 ha.

Bàn giao đưa vào sử dụng công trình cấp nước tập trung tại xã Yên Nghiệp

(HBĐT) - Sau hơn 300 ngày thi công, sáng 12/7, công trình cấp nước tập trung tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đã chính thức hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Trung Quốc có số lượng máy tính nhiễm mã độc cao nhất

Hãng bảo mật Panda vừa cho biết, kết thúc quý II, các nhóm tin tặc (Lulz Security, Anonymous...) đã gây ra những tổn thất nặng nề cho các tổ chức lớn trên thế giới.

Đà Lạt sẽ có khu công nghệ sinh học lớn nhất nước

Ngày 12.7, TS Phạm S - GĐ Sở KHCN Lâm Đồng - cho biết: Nếu không có gì thay đổi, vào đầu năm 2012 tới, một khu công nghệ sinh học (CNSH) và nông nghiệp (NN) ứng dụng công nghệ cao (CNC) lớn nhất Việt Nam sẽ được hình thành tại tỉnh Lâm Đồng.