Sau khi vào quỹ đạo của sao Thuỷ hôm 17.3 tàu vũ trụ Messenger của Nasa đã gửi những bức ảnh đầu tiên của ngôi sao này về trái đất.

Nhật Bản xây dựng hồ chứa nước nhiễm phóng xạ

Nội các Nhật Bản đã quyết định khẩn trương xây dựng một hồ chứa để bơm nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vốn đã đầy tràn các hệ thống của bốn lò phản ứng trong nhà máy bị hư hại này.

Điện thoại di động và những con số thú vị

Điện thoại di động đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Có những con số thống kê thú vị về loại thiết bị thông minh này. Hãy cùng khám phá qua bài viết dưới đây.

Nước mưa ở VN an toàn dù không khí có phóng xạ

Thông tin phóng xạ đến Việt Nam trong những ngày qua đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của người dân. Một số người còn không dám hứng nước mưa để sinh hoạt, hạn chế đi ra ngoài vì sợ phóng xạ ảnh hưởng tới sức khỏe…

“Parkson Go Green 2011”: Thay đổi thế giới bằng phong cách xanh

Tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững, thực hiện lối sống xanh, Parkson Việt Nam phát động chương trình “Parkson Go Green 2011” trên toàn hệ thống từ nay đến 07/05/2011. Chuỗi hoạt động năm nay mang chủ đề “Thay đổi thế giới bằng phong cách xanh” được chính thức bắt đầu với sự kiện hưởng ứng Giờ trái đất đồng loạt tại 7 trung tâm mua sắm trên toàn quốc vào ngày 26/3/2011.

Phóng xạ tại Fukushima gấp 10.000 lần giới hạn

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 31/3 cho biết đã phát hiện chất phóng xạ cao gấp khoảng 10.000 lần giới hạn cho phép trong nước ngầm xung quanh lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trình duyệt IE9 ngốn ít pin hơn

Một thử nghiệm khá kỳ quặc đó là so sánh sự ảnh hưởng của các trình duyệt tới thời gian sử dụng pin của những chiếc máy tính xách tay. 5 trình duyệt hàng đầu hiện nay đã trải qua bài thử nghiệm này gồm IE9, Chrome 10, Firefox 4, Opera 11 và Safari 5.

Lương Sơn: Triển khai hiệu quả các mô hình trình diễn

(HBĐT) - Những năm qua, Trạm khuyến nông Lương Sơn thực trở thành cầu nối đưa KHKT đến với người nông dân, giúp nông dân nâng cao thu nhập trong sản xuất, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Lại phát hiện đồng vị phóng xạ Cs-137 tại Hà Nội

Ngày 30/3, Tiến sĩ Trịnh Văn Giáp, Viện trưởng Viện khoa học kĩ thuật hạt nhân (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử) cho phóng viên biết các trạm quan trắc thuộc viện này đã ghi nhận đồng vị phóng xạ Cs-137 tại Hà Nội.

Lấp sông, xả thải hủy hoại môi trường

UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các công trình xây dựng hạ tầng trong quá trình thi công, nếu có liên quan đến hệ thống thoát nước của TP, bắt buộc phải có thỏa thuận với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm dòng chảy, chống úng ngập. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, hai con sông tiêu thoát nước chính của Hà Nội là Tô Lịch và Kim Ngưu đã bị một số đơn vị thi công ngang nhiên lấn chiếm hoặc xả bùn thải vào lòng sông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hướng dẫn ứng phó khi có sự cố hạt nhân xảy ra

Việc phát hiện ra đồng vị phóng xạ I-131 tại nhiều nơi ở Việt Nam ngày 30/3 đã làm không ít người dân lo ngại, cho dù các nhà khoa học đã xác định mức độ phóng xạ là thấp hơn hàng trăm ngàn lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Tốc độ gió và chiều cao của sóng đang tăng lên

Mạng tin Science Express vừa công bố một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia cho thấy tốc độ gió và chiều cao của sóng trên các đại dương đã tăng đều trong 1/4 thế kỷ qua.

Tạo thêm nhiều tiện ích cho người nộp thuế

(HBĐT) - Năm 2010, Cục Thuế tỉnh thu ngân sách đạt 107% dự toán pháp lệnh, tăng 17% so với năm 2009. Tổng số thu từ năm 2006 - 2010 đạt 133% dự toán, tăng 3, 5 lần so với giai đoạn 2001-2005.

Chủ động ứng phó với thời tiết xấu trên biển Đông

Hôm qua 29-3, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB trung ương, Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận chủ động ứng phó với thời tiết xấu ngoài biển Đông.

Nghiên cứu thành công kit chẩn đoán nhanh HIV

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) cho biết, các nhà khoa học Viện Công nghệ sinh học trực thuộc VAST, dưới sự chủ trì của PGS Đinh Duy Kháng vừa hoàn thành đề tài "Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán HIV có độ nhạy và đặc hiệu cao".

Honda Nhật Bản hoạt động trở lại sau thảm họa thiên tai

Ngày 28.3 vừa qua, Kumamoto là một trong những cơ sơ đầu tiên của Honda hoạt động trở lại trong thời gian gần hai tuần đóng cửa nhà máy do sự tàn phá của trận động đất.

Độc đáo những bộ phim ngắn quay bằng smartphone

Với những chiếc camera có độ phân giải cao và khả năng ghi hình “siêu nét” được trang bị trên các thế hệ smartphone mới hiện nay, trào lưu cho ra mắt những đoạn clip ca nhạc hay những bộ phim được quay lại bằng các thiết bị di động ngày càng phổ biến.

Đại sứ châu Âu: ''Nên nâng tầm quốc tế di sản Trường Lũy''

Cùng các đại sứ châu Âu thăm địa điểm khảo cổ học Trường Lũy ở Quảng Ngãi cuối tuần qua, Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu Sean Doyle đề nghị Việt Nam sớm xây dựng dự án chi tiết để bảo tồn, phát huy giá trị di sản này

Ấn Độ tiên phong “cấm cửa” tên miền .XXX

Ấn Độ vừa tuyên bố nước này sẽ ra tay chặn tên miền .xxx. Đây là một dấu hiệu cho thấy những gì sắp diễn ra một khi địa chỉ web nhạy cảm này được chính thức đưa lên mạng Internet.

Phóng xạ I-131: Hàm lượng nhỏ không đáng ngại

Tối 28/3, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đã phát hiện hàm lượng nhỏ đồng vị phóng xạ I-131 trong không khí. Hiện, hàm lượng đồng vị này nhỏ và chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tự tạo phim hoạt hình trên YouTube

Không chỉ là dịch vụ chia sẻ video, giờ đây, Youtube còn cho phép người dùng dễ dàng tạo ra những đoạn phim hoạt hình theo ý của mình.

Phát hiện đồng vị phóng xạ trong không khí

Tối 28-3, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo: Trạm quan trắc của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã phát hiện đồng vị phóng xạ I-131 trong không khí, nhưng hàm lượng rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Google bắt tay LG sản xuất máy tính bảng Nexus?

Ngoài nền tảng Android 3.0 dành cho máy tính bảng, Google đang có dự định xâm nhập vào phân khúc này bằng việc hợp tác với LG để cho ra mắt máy tính bảng mang thương hiệu Nexus.

Google - thương hiệu giá trị nhất thế giới

Theo đánh giá của tạp chí Brand Finance, Google được đánh giá là thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2011.

Mây phóng xạ lan rộng ở bắc bán cầu

Hầu hết các trạm quan trắc thuộc tổ chức giám sát phóng xạ quốc tế CTBTO ở bắc bán cầu đã phát hiện thấy phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Nhật Fukushima I.