Hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 15/2, huyện Yên Thủy tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại Quảng trường 30/4 trung tâm huyện.

Công an tỉnh phát động “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn 

Ngày 15/2, tại Trại tạm giam, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.  

Thời tiết ngày 15/2: Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/2, Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ với nền nhiệt cao nhất ở mức 22-24 độ C. Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tăng nhiệt. Một số nơi ở Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Thời tiết mùng 5 Tết (14/2): Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/2 (mùng 5 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Thời tiết mùng 4 Tết (13/2): Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/2 (mùng 4 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Thời tiết tỉnh Hòa Bình đến ngày mùng 5 Tết se lạnh, không mưa, thuận lợi cho những chuyến du xuân

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, thời tiết tỉnh Hòa Bình từ ngày 11 - 14/2/2024 (mùng 2 - 5 Tết) nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 16 - 24 độ C. Thời tiết khá luận lợi cho những chuyến du xuân.

Biến đổi khí hậu và những âu lo từ nước Úc

Thế giới ngày càng quan tâm hơn đến biến đổi khí hậu. Năm nào hội nghị thượng đỉnh về vấn đề này cũng diễn ra hết sức căng thẳng. Tiếng nói chung để tìm giải pháp hóa giải tình trạng "cha chung không ai khóc” trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không dễ tìm được. Có dịp tới Australia - đất nước bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu, chúng tôi thấy rõ những âu lo, dù sự chuyển động là rất tích cực.

Thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/2, Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Ngày 6/2, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 48 /VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.

Thời tiết ngày 6/2: Bắc Bộ sáng sớm có mưa phùn, sương mù, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/2, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; Nam Bộ ngày nắng.

Tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng dịp trước, trong và sau Tết

UBND tỉnh vừa có Công văn số 135/UBND-KTN chỉ đạo việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng.

Khánh thành, bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" tại huyện Yên Thủy

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê” sử dụng năng lượng xanh tại xóm Sào Vót, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy.

Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh có Công văn số 16/BCH-VP, ngày 1/2/2024 về việc chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Nguy cơ ô nhiễm từ những bể hóa chất của Công ty cổ phần khoáng sản đồng An Phú

Mỏ đồng An Phú tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong đã dừng hoạt động nhưng nhiều bể chứa axít vẫn chưa được xử lý. Tuy đã được che bạt nhưng do tác động của axit, bạt che tạm dần hư hỏng, có nguy cơ tràn bể theo dòng nước ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân dưới hạ nguồn.

Di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư còn nhiều cái khó

Di dời cơ sở chăn nuôi (CSCN) ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi (KĐPCN) là tất yếu để đảm bảo môi trường, vệ sinh thực phẩm và hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững, phù hợp với quy hoạch chung. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn không ít khó khăn.

Đảm bảo cấp điện ổn định trong dịp Tết Nguyên đán

Để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Công ty Điện lực Hoà Bình đã tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Thời tiết ngày 31/1: Bắc Bộ tăng nhiệt, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc đợt rét đậm, rét hại. Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất trong ngày lên đến 21-22 độ C; và càng về cuối tuần mức nhiệt tăng càng nhanh.

Miền Bắc sắp hửng nắng, có nơi cao nhất 26 độ C

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời ấm áp, hửng nắng về trưa và chiều, đêm và sáng sớm trời rét.

Bắc Bộ có nơi rét đậm, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29 ngày 30/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng; trời rét, có nơi rét đậm.

Thủ đô Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có rét hại; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết ngày 27/1: Không khí lạnh tăng cường Bắc Bộ trời mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 27/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5 - 6.

Huyện Mai Châu: 6 con trâu, bò bị chết vì rét đậm, rét hại

Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, từ ngày 22 - 25/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên địa bàn huyện xảy ra rét đậm, rét hại, đặc biệt là các xã vùng cao nhiệt độ xuống thấp dưới 50C.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải

Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn, huyện Kim Bôi đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn. Phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ phát sinh chất thải rắn, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe nhân dân.

Tuyệt đối không chăn thả gia súc khi thời tiết rét cực đoan

Trên địa bàn tỉnh đang trải qua đợt rét đậm, rét hại khắc nghiệt nhất từ đầu mùa Đông đến nay. Với thời tiết cực đoan, người chăn nuôi cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, trong đó đặc biệt lưu ý không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 120C.