Chiều 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp xã giao những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN, ASEAN+3 đang dự Hội nghị hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 3-5/8.


Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh với các đại biểu.

Chào mừng những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN, ASEAN+3 đang dự Hội nghị ACCSM 21 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, việc ASEAN tổ chức trực tiếp các hội nghị vào thời điểm hiện nay cho thấy các nước đều kiểm soát tốt dịch COVID-19. Trước đó, khi làm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã phải đối phó với tình hình dịch bệnh và không thể tổ chức nhiều hội nghị của ASEAN theo hình thức trực tiếp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN đóng vai trò quan trọng, là trung tâm trong các cơ chế khu vực. Do đó, việc tổ chức trực tiếp các hội nghị sẽ làm sống động trở lại vai trò ASEAN trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Theo Phó Thủ tướng, trong hợp tác công vụ, các nước ASEAN đã xây dựng tầm nhìn Cộng đồng năm 2025, trong đó xây dựng ASEAN vững mạnh trên 3 trụ cột: Hợp tác chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội. Xuyên suốt cả 3 trụ cột này là việc hướng tới người dân, phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm; từ đó, xây dựng quản trị tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc các nước xây dựng một nền công vụ quản trị tốt hướng tới người dân sẽ tạo cho ASEAN có vai trò cũng như sự phát triển lành mạnh, không chỉ trong nội hàm của ASEAN. Đó cũng là cơ sở để ASEAN hợp tác với các đối tác.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, với chủ đề: "Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng", trong khuôn khổ Hội nghị ACCSM 21, các nước ASEAN sẽ trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và với các nước đối tác để tạo ra một nền quản trị tốt, hướng tới người dân, nhằm mục tiêu Tầm nhìn 2025: Một ASEAN phát triển thịnh vượng.

Thay mặt những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN, ASEAN+3, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan bày tỏ vinh dự được chào Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam đã làm tốt vai trò Chủ tịch ACCSM của Việt Nam trong 2 năm qua, góp phần tạo nên thành công cho ACCSM 21. Trước những gián đoạn chưa từng có của dịch bệnh, ACCSM luôn chủ động, tích cực với thách thức đặt ra; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp duy trì đà hợp tác này trong vấn đề công vụ.

Trưởng đoàn Thái Lan hy vọng, tại Hội nghị ACCSM, các nước sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề cùng quan tâm, nhất là về các thách thức đặt ra đối với nền công vụ ASEAN giai đoạn hậu COVID-19, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi với sự nổi lên của các thách thức mới chưa từng có tiền lệ và đưa ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị ACCSM 21 là sự kiện quan trọng do Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên được diễn ra thời kỳ hậu COVID-19. Đây là cơ hội để các nước trong khu vực xúc tiến nghiên cứu về cải cách khu vực công và hiện đại hóa nền công vụ nhanh nhạy bắt kịp với chuyển đổi số, nền kinh tế số; xây dựng năng lực thể chế của các nền công vụ ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam chủ động đóng góp, triển khai các ưu tiên, định hướng của ACCSM, tạo dấu ấn của Việt Nam về nội dung và cách thức tổ chức; góp phần củng cố xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, nâng cao vị thế của ASEAN thông qua ACCSM.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục