(HBĐT) - Ngày 10/8, Trường Chính trị (TCT) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (10/8/1952 - 10/8/2022). Dự và chúc mừng nhà trường có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các TCT trong khu vực; lãnh đạo, cán bộ, học viên nhà trường qua các thời kỳ.


Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trao tặng Cờ lưu niệm cho Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường.


Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng khen cho nhà trường.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi, qua nhiều địa điểm khác nhau, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể TCT tỉnh luôn đoàn kết, nhất trí, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận. Giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, TCT tỉnh đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mở rộng và phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo sự bứt phá và khẳng định vị thế của trường trong hệ thống chính trị của tỉnh. Từ năm 1995 đến tháng 6/2022, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 1.311 lớp với 82.863 học viên. Trong đó, hệ đào tạo 307 lớp với 20.250 học viên; hệ bồi dưỡng 1.004 lớp với 62.613 học viên. Kết quả này đã, đang từng bước khẳng định vị thế và sự trưởng thành của nhà trường, đồng thời góp phần không nhỏ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thực hiện tốt chiến lược cán bộ của tỉnh thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật nhà trường đạt được trong 70 năm qua. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, TCT tỉnh cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, xác định sứ mệnh, giá trị cốt lõi và định hướng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường phải nêu cao ý thức trách nhiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tích cực truyền thụ tình yêu quê hương đất nước, trung thành tuyệt đối với Đảng, chủ nghĩa xã hội đến học viên. Yêu cầu đặt ra hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực tự học tập, bổ sung kiến thức xã hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giảng dạy lý luận chính trị. Nhà trường cũng cần quan tâm và đầu tư công sức, nguồn lực hơn nữa cho công tác nghiên cứu khoa học; chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý tài năng, có bản lĩnh; có chiến lược lâu dài để đào tạo cán bộ trẻ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài; chăm lo công tác xây dựng Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy với nguyên tắc học viên là trung tâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí học viên cần xác định học tập nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. Đặc biệt, cần có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ cương học đường, thực hành tác phong, lối sống gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, gần dân. Các sở, ban, ngành, UBND tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách trong việc thu hút nguồn cán bộ, giảng viên, viên chức chất lượng cao; cơ chế mở lớp và xây dựng cơ sở, vật chất nhà trường đạt chuẩn.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh trao tặng Cờ lưu niệm cho TCT tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho nhà trường vì đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 Dương Liễu


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục