(HBĐT) - Ngày 18/8, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.




Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT tỉnh.

Năm học 2021 - 2022, toàn ngành GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; chú trọng triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học và phát triển sự nghiệp GD&ĐT. Kết quả nổi bật: Triển khai thực hiện giảng dạy sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai đối với lớp 3, 7, 10 trong năm học 2022 - 2023. Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tăng cả về số lượng, chất lượng giải so với năm học 2020 - 2021. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tăng 29 bậc, điểm trung bình tăng 0,3 điểm so với năm 2021. Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập đều đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1...

Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bám sát chủ đề của năm học là: "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT”. Năm học này, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực và kết quả toàn ngành đạt được thời gian qua; đồng thời phân tích chỉ rõ những hạn chế, thách thức cần vượt qua để nâng cao hiệu quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Giao nhiệm vụ cho ngành GD&ĐT, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, ưu tiên hàng đầu là triển khai đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về nâng cao chất lượng GD&ĐT. Trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cần đảm bảo về số lượng, năng lực của đội ngũ giáo viên, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt - quản lý tốt”. Quan tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị và thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở. Đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT…

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành GD&ĐT cần tích cực tham mưu để tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, nguồn lực ưu tiên cho giáo dục vùng khó, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú. Đối với tỉnh, đây là những đối tượng cần ưu tiên hàng đầu trong quá trình thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Nhân dịp này, 3 tập thể xếp thứ nhất được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 tập thể xếp thứ nhì, 3 tập thể xếp thứ ba được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị cũng công bố, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích nổi bật trong năm học 2021 - 2022.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể xếp thứ nhất trong thực hiện nhiệm vụ ngành GD&ĐT năm học 2021 - 2022.

Thu Trang

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục