(HBĐT) - Chiều 21/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các loại hình thiên tai dông lốc, mưa lớn cục bộ, rét đậm, rét hại gây mưa vừa, mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... gây thiệt hại ở 10 huyện, thành phố. Thiên tai đã làm 10 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương; 551 nhà bị thiệt hại, 188 nhà phải di dời khẩn cấp, 487 nhà ngập nước; 1.703 ha lúa, 80,4 ha mạ, 607 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại; hàng chục nghìn gia súc, gia cầm vật nuôi khác bị chết; nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện... hư hỏng, sạt lở. Ước giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 671,7 tỷ đồng.

Khi có thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ”; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước, cấm các phương tiện giao thông và người qua lại; chỉ đạo sơ tán, di chuyển người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở... Các địa phương đã huy động lực lượng xung kích PCTT tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ sửa chữa nhà cửa; trợ giúp người dân thu hoạch lúa, hoa màu; di dời người và vật dụng đến nơi an toàn khi có mưa lũ lớn...

Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá, công tác PCTT còn những hạn chế, thể hiện ở việc cảnh báo, dự báo còn nhiều bất cập, chưa sát với thực tế nên đôi khi bị động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra bất thường. Còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là, thiếu ý thức trong công tác phòng ngừa, chưa chủ động phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Một số nơi chưa xử lý triệt để các hộ dân không muốn di chuyển ra khỏi nơi đang sinh sống khi có thiên tai xảy ra... Vì vậy, thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền, vận động, có biện pháp kiên quyết đến cùng, cưỡng chế phải di dời đối với các hộ có nhà ở và sinh sống trong khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về các khu vực sạt lở, vùng thường xuyên bị thiên tai, các khu vực trọng điểm, công trình thuỷ lợi để tiện theo dõi và đề xuất các phương án ứng phó phù hợp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đã gây ra thiệt hại lớn về người, nhà ở, sản xuất, các công trình. Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình thiên tai còn diễn biến khó lường, nguy hiểm. Do vậy, các cấp, ngành và người dân phải luôn luôn nâng cao ý thức PCTT nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Chú trọng bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng; đề phòng sạt trượt vùng đồi núi, ven sông suối. Đồng thời, các ngành chức năng và các địa phương cần bám sát văn bản chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, có giải pháp tốt hơn để giúp trong công tác PCTT-TKCN trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân cùng đồng hành giảm thiểu thiệt hại. Các cấp, ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01, Chỉ thị số 07 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo quan trọng khác về công tác PCCT. Đồng thời quan tâm rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; phân công các thành viên bám, nắm địa bàn trong việc chỉ đạo. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền cho người dân các kỹ năng cần thiết trong công tác PCTT. Tiếp tục hướng dẫn và khuyến khích người dân sử dụng kết quả của 31 trạm đo mưa tự động để phục vụ cuộc sống và sinh hoạt. Quan tâm phòng chống ngập úng, thoát nước khu vực đô thị. Củng cố, kiện toàn đội xung kích PCTT cấp xã để thực hiện tốt hơn nữa phương châm "4 tại chỗ"...


H.N    

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục