(HBĐT) - Ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5 cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi); Tờ trình xin ý kiến về dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, cùng một số nội dung quan trọng khác.

 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi). Theo đó, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 197 ha, gồm phân khu chức năng và khu dân cư nông thôn. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.800 người. Mục tiêu là khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai và hệ thống cơ sở hạ tầng đã có. Tận dụng các lợi thế sẵn có về giao thông, cảnh quan, tiềm năng du lịch và quỹ đất xây dựng. Hình thành các khu vực chức năng cụ thể về du lịch nghỉ dưỡng, cải tạo điểm dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch chung xây dựng xã. Có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường đồng bộ, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần xây dựng xã Tú Sơn trở thành điểm thu hút du khách đến sống, làm việc, nghỉ dưỡng. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình xin ý kiến về dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đồng tình và thống nhất chủ trương của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi). Đồng thời, lưu ý cần thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng; nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối; quan tâm bảo vệ môi trường cảnh quan, tạo điểm nhấn cho du lịch.

Đối với dự án xây dựng mới trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, dừng chủ trương đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ theo hình thức chìa khóa trao tay; dừng thực hiện dự án Bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển KT-XH; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức đấu thầu, đấu giá, kêu gọi nhà đầu tư.

Đối với Tờ trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc ban hành quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện các tờ trình chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.


L.C 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục