(HBĐT) - Chiều 25/5, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Sở Tài chính. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc tại Sở Tài chính.

Sau hơn 2 năm thực hiện NQĐH, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Giai đoạn 2020-2023, Sở Tài chính đã tham mưu ban hành 18 nghị quyết của HĐND tỉnh, 21 quyết định của UBND tỉnh và nhiều văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách cho các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách. Sở chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu xây dựng và triển khai các chủ trương lớn của tỉnh về thu NSNN; xây dựng dự toán chi NSNN trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán, đến khâu chấp hành dự toán và quyết toán NSNN. Chú trọng tham mưu về các chính sách giá trên địa bàn, theo dõi sát giá cả thị trường, dự báo kịp thời phục vụ cho sự điều hành, góp phần bình ổn giá, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, đầu tư vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh... 

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi về những kết quả đạt được; đề nghị Sở Tài chính làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Sở Tài chính đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo, điều hành đối với các hoạt động của Sở, cũng như vai trò quản lý nhà nước của ngành để đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh và của ngành, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong chống tham nhũng, lãng phí, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Sở Tài chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách; phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các huyện, thành phố rà soát các khoản thu, thực hiện quản lý tốt nguồn thu, chú trọng khai thác các nguồn thu mới. Đồng thời, thực hiện tốt chi ngân sách trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thực hiện các nghị quyết phát triển KT-XH; tập trung rà soát, sắp xếp trụ sở các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tài sản dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí...

 Viết Đào


Các tin khác


Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục