(HBĐT) - Chiều 30/5, đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (KCCQ) tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. 

Triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh, NQĐH Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh. 

Sau 3 năm triển khai thực hiện NQĐH, Đảng bộ thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu; còn 1 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 80%. Nổi bật là hàng năm, có 90% trở lên cơ quan, đơn vị đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 80% trở lên đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa”; 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt NQĐH XIII của Đảng và các nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy, Đảng ủy KCCQ tỉnh; kết nạp mới 427 đảng viên… Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh và giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời, đúng quy định...

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, NQĐH Đảng bộ KCCQ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện NQĐH Đảng tại Đảng bộ Khối thời gian qua. Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ BTV Đảng ủy Khối đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu NQĐH, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy KCCQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Qua đó tạo chuyển biến mạnh hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ; phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ trong quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Tăng cường phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng...

 Minh Vũ

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục