(HBĐT) - Chiều 6/6, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Huyện ủy Tân Lạc.




Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc. 

Để tổ chức thực hiện hiệu quả NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành trên 2.000 văn bản trên các lĩnh vực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong nửa nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đã nỗ lực thực hiện và đưa NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV gắn với NQĐH lần thứ XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống. Từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Các tổ chức Đảng được kiện toàn; thành lập mới 27 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đến nay, Đảng bộ huyện có 60 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 259 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Nửa nhiệm kỳ đại hội đã phát triển được 406 đảng viên mới.

Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH mà NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Tính đến nay, có 7/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với NQĐH. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân 5 năm 2021­ - 2025 tăng 17,3% (đạt 115% so với NQĐH); thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng 25,8%/năm (vượt 10,8% so với NQĐH); tỷ lệ đô thị hóa đạt 28,9% (đạt 103,2% NQĐH); tỷ lệ hộ nghèo giảm dần...  

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của huyện; thực hiện 3 đột phá phát triển KT-XH còn thiếu đồng bộ; kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị còn nhiều khó khăn. Trong huyện, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm về đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm...

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Tân Lạc đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra nguyên nhân, hạn chế và đề ra một số giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ. Đoàn công tác đề nghị Đảng bộ huyện Tân Lạc chú trọng lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái canh cây có múi; quan tâm các nguồn thu từ đất, thu từ đấu giá tài sản Nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, nhất là việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia, cấp tỉnh. Phát triển sản phẩm du lịch...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Tân Lạc. Đồng thời đề nghị Huyện ủy, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục tập trung lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, huyện cần chú trọng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc cấp sổ đỏ đất đai; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh...


L.N

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục