Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ sôi nổi các hoạt động mừng sinh nhật Bác

Thứ năm, 12/5/2022 | 9:01:33 Sáng

(HBĐT) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và các ngày lễ lớn trong năm 2022, huyện Lạc Thuỷ đẩy mạnh các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm (2020 - 2025). Những ngày này, trên những tuyến đường huyện, xã, thôn trang hoàng cờ hoa rực rỡ; lắp đặt khẩu hiệu, pano tuyên truyền kỷ niệm sinh nhật Bác.



Đoàn viên thanh niên thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) thực hiện phần việc thanh niên làm đẹp cảnh quan môi trường.

Với vai trò xung kích, BTV Huyện Đoàn tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN); đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần mỗi câu chuyện đẹp” thông qua bài viết về gương thanh niên điển hình tiên tiến, hoạt động thiết thực của các cơ sở Đoàn. Vận động tuổi trẻ thi đua cống hiến, sống có trách nhiệm, nhất là việc nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, gắn với thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Phát động ĐVTN đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa; các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phát triển kinh tế, lao động sản xuất. Đồng thời giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Phó bí thư Huyện Đoàn Đinh Quang Khải cho biết: Đoàn các cấp trong huyện đã chủ động gắn các công trình, phần việc thanh niên chào mừng ngày kỷ niệm sinh nhật Bác với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, đã thực hiện công trình thắp sáng đường quê, ra quân bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, sửa chữa đường, hỗ trợ ĐVTN phát triển mô hình kinh tế hiệu quả... Với phương châm "hiệu quả, cụ thể, phù hợp”, các cơ sở Đoàn chủ động lựa chọn công trình, phần việc cụ thể, phù hợp.

Hoà cùng khí thế sôi nổi, các cấp Hội LHPN huyện triển khai nhiều hoạt động như trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường ngõ, xóm; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường… Đảng bộ các xã, thị trấn chỉ đạo mỗi chi bộ, đoàn thể lựa chọn 1 công trình, phần việc để tiến hành thực hiện.

Để phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, đạt kết quả cao, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; giáo dục lịch sử truyền thống, khơi dậy lòng tự hào quê hương cách mạng anh hùng. Thông tin rộng rãi nội dung phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt...

Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, BTV Huyện uỷ xây dựng chuỗi hoạt động gồm chương trình dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; chương trình tọa đàm giáo dục lịch sử truyền thống, tìm hiểu về vai trò, ý nghĩa khu di tích lịch sử nhà máy in tiền đầu tiên của cách mạng Việt Nam tại đồn điền Chi Nê (xã Phú Nghĩa), tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng thời, tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, ĐVTN về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến cuối năm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị, địa phương. 


Đinh Thắng