Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Thứ năm, 2/6/2022 | 10:59:05 Sáng

(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo, Đảng bộ huyện Lạc Thủy chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của chỉ thị; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình từng địa phương, đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn.


Đoàn viên thanh niên xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn.

Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã phát hiện, xây dựng ở giai đoạn 2016 - 2020, BTV Huyện uỷ chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các ngành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và đăng ký xây dựng các mô hình mới giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã duy trì, nhân rộng và xây dựng trên 400 mô hình. Một số mô hình, cách làm tốt đã trở thành điểm sáng, được nhân rộng, tiêu biểu như các mô hình: "Đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, nhân dịp năm học mới 2021 - 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy vận động được 169 tập thể và 7 cá nhân nhận đỡ đầu 214 cháu có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 429 triệu đồng (tăng 49 tập thể, 2 cá nhân và 59 cháu so với năm học 2020 - 2021); "Đồng hành cùng em đến trường” do lực lượng vũ trang huyện phối hợp các quan, đơn vị vận động ủng hộ và trao tặng 642 thẻ BHYT, tổng trị giá trên 359 triệu đồng; "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”, trong năm 2021 đã vận động giúp nhau mua được 572 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ; các tổ chức chính trị - xã hội, chi, đảng bộ cơ sở tổ chức chương trình "Bếp nấu - chia sẻ yêu thương” huy động nấu các suất cơm cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương…

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được một số mô hình mới như: "Chung sức vì an toàn giao thông” của chi bộ công an, Đảng bộ thị trấn Ba Hàng Đồi; "Cán bộ và Nhân dân xã Phú Nghĩa đồng lòng trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn” của Đảng bộ xã Phú Nghĩa; "Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” của Đảng bộ xã Hưng Thi; "Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của đại dịch Covid-19; "Rác thải nhựa đổi cây xanh”, "Rác thải nhựa đổi quà tặng” của Hội LHPN huyện…

Với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và sinh động như thông qua các hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, hoạt động ngoại khóa của các nhà trường, kẻ, vẽ pa nô, áp phích, khẩu hiệu và tranh cổ động về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…, Đảng bộ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung của Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Qua đó tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, "tự soi, tự sửa” đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư TT Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.


Đinh Thắng