Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy tổ chức lễ kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ và gặp mặt đại biểu người có công

Thứ ba, 26/7/2022 | 3:54:02 Chiều

(HBĐT) - Ngày 26/7, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và gặp mặt đại biểu người có công (NCC) sinh sống trên địa bàn huyện. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ngành; lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.


Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thủy tặng thưởng người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Hiện nay, toàn huyện có 4.237 đối tượng NCC với cách mạng, gồm: 937 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng (trong đó có 246 thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; 108 thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 394 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…); 1.757 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng huân, huy chương; 1.507 người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế… Trên địa bàn huyện có 3 nghĩa trang liệt sỹ với 579 phần mộ liệt sỹ và 9 nhà bia ghi công liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Lạc Thủy bày tỏ niềm biết ơn, trân trọng đối với những đóng góp to lớn của NCC. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã nỗ lực thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc NCC với mong muốn phát huy tốt truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”. Phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa" được triển khai sâu rộng trong toàn huyện. Trong 5 năm (2017 - 2022), huyện đã vận động xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa được trên 1.762 triệu đồng; các địa phương huy động trên 3.600 ngày công lao động giúp đỡ gia đình NCC. Hàng năm, vào dịp 27/7 và Tết Nguyên đán, từ huyện đến cơ sở duy trì tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho NCC và thân nhân NCC. Trong 5 năm đã tổ chức thăm hỏi, tặng 102.244 suất quà, tổng số tiền trên 2.250 triệu đồng...

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện đã tặng quà tri ân các đại biểu NCC sinh sống trên địa bàn huyện; tặng thưởng các tập thể tiêu biểu thực hiện tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa.    


Khánh An