Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy: Nhiều giải pháp nắm bắt tư tưởng, ổn định dư luận xã hội

Thứ năm, 9/3/2023 | 6:58:33 Sáng

(HBĐT) - Những năm qua, trên địa bàn huyện Lạc Thủy còn tồn đọng một số vụ việc phức tạp, chưa được giải quyết triệt để, chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) gây dư luận không tốt trong Nhân dân, dẫn tới một bộ phận người dân chưa hiểu đúng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là cơ hội để các đối tượng, phần tử xấu kích động, lợi dụng chống đối chính quyền gây mất ANCT, TTATXH trên địa bàn. Trước tình hình đó, huyện Lạc Thủy đã tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.


Bộ phận "một cửa" thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) làm tốt công tác tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, hạn chế vướng mắc, khiếu kiện.

Thực tế thời gian qua cho thấy, trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ việc nổi cộm, gây dư luận trong Nhân dân như: vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (thôn Sỏi, xã Phú Thành); vụ việc nổ súng gây chết người tại thôn Hợp Thành, xã Thống Nhất; vụ việc đổi sổ đỏ sang sổ hồng cho bà con xã Hưng Thi; tình hình giáo viên nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi; bạo lực học đường tại trường THCS thị trấn Chi Nê… Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Huyện đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát hiện sớm tình hình, không để các thế lực thù địch lợi dụng, tập hợp lực lượng và hình thành tổ chức, xuyên tạc, kích động lôi kéo quần chúng chống Đảng, Nhà nước. Địa phương cũng chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh nông thôn, nhất là việc quản lý mạng xã hội trên địa bàn huyện. Thường xuyên rà soát, nắm tình hình các đối tượng tiêu cực, bất mãn sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung, thông tin chưa có tính xác thực. Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý việc in, phát hành ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền nhằm phòng ngừa những biểu hiện lệnh hướng về tôn chỉ, mục tiêu; lệch lạc về chính trị, phát tán tài liệu có nội dung xấu. Qua đó góp phần tạo dư luận tích cực, phản bác các âm mưu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, huyện Lạc Thủy đã tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án trọng điểm. Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, riêng năm 2022 huyện đã tổ chức được 140 buổi nói chuyện thời sự về tình hình thời sự trong nước, thế giới, công tác dân tộc, tôn giáo, thông tin dịch bệnh, tình hình ANCT, TTATXH… cho hơn 11.000 lượt người nghe. Tổ chức 3 cuộc tuyên truyền về biển đảo cho cán bộ, đoàn viên, HS-SV trên địa bàn huyện với trên 1.500 lượt người nghe. Tổ chức điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT… Ngoài ra, huyện tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu… để giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Huyện Lạc Thủy cũng tích cực sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các bài viết, thông tin tích cực, các sự kiện chính trị, tình hình phát triển KT – XH. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia "like”, bình luận ủng hộ, chia sẻ các bài viết tích cực hoặc phản bác quan điểm sai trái của các phần tử thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa "xây” và "chống”, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục; tăng cường quản lý Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về Luật An ninh mạng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Huyện Đoàn, Hội LHPN huyện tổ chức 2 hội nghị chuyên đề với sự tham gia của 175 đồng chí về "Trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ, ĐVTN huyện trong việc sử dụng mạng xã hội”. Năm 2022, huyện đã tiến hành xác minh 1 trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, tổ chức trên trang facebook cá nhân, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.



Dương Liễu