Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Đảng bộ xã Phú Thành lãnh đạo công tác dân vận đi vào chiều sâu

Thứ năm, 23/3/2023 | 9:50:52 Sáng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) có 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 1 chi bộ Công an xã với tổng số 416 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận (CTDV) trong tình hình mới, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.


Người dân thôn Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) hiến đất mở rộng đường nội thôn.

Đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông nội thôn dài hơn 1 km, đồng chí Quách Văn Tuân, Bí thư chi bộ thôn Đồng Danh cho biết: Thôn có 270 hộ, trên 65% đồng bào theo đạo. Những năm qua, việc phát triển KT-XH tại vùng Công giáo luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn thực hiện tạo những chuyển biến tích cực. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 55 triệu đồng/năm, thôn còn 40 hộ nghèo. Cuối năm 2022, thôn được Nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông, trước đây đường rộng 3 m và xuống cấp. Khi có chủ trương làm đường, qua họp thôn tuyên truyền, vận động, 50 hộ dân hai bên đường tự nguyện hiến đất từ vài chục đến hơn trăm mét đất để mở rộng đường lên 3,5 m. Đặc biệt, thông qua CTDV, thôn duy trì tốt các mô hình Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật, đoàn kết lương giáo như một…

Xác định CTDV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Đảng uỷ xã Phú Thành chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân; vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo"; duy trì có hiệu quả hoạt động tổ dân vận ở các chi bộ khu dân cư. Quan tâm thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo quyền, nghĩa vụ hợp pháp của công dân, giải quyết các vấn đề, vụ việc bức xúc phát sinh ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đó, các tổ chức hội, đoàn thể, các thôn, xóm triển khai xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển KT-XH ở địa phương. Tiêu biểu như Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” xây dựng được 13 mô hình, chi tổ hội nghề nghiệp như: mô hình hàng cây nông dân tại thôn Bột và thôn Tân Lâm, 1 mô hình thu gom vỏ chứa thuốc trừ sâu trên đồng ruộng tại thôn Chùa, 10 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các chi hội trong toàn xã. Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức chiến dịch Tình nguyện hè 2022, xây sân khấu nổi tại thôn Đồng Danh trị giá 40 triệu đồng. Hội Khuyến học xã thực hiện tốt công tác vận động hội viên, Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng mô hình gia đình, dòng họ khuyến học tại khu dân cư...

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Thành Trần Minh Tiến cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền theo hướng gần dân, sát cơ sở. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. 


Đinh Thắng