Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan chính quyền huyện Lạc Thuỷ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028

Chủ nhật, 23/4/2023 | 4:50:51 Chiều

(HBĐT) - Công đoàn cơ sở cơ quan chính quyền huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028. 


BCH Công đoàn cơ sở cơ quan chính quyền huyện Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Công đoàn cơ sở cơ quan chính quyền hiện có 221 đoàn viên, sinh hoạt tại 19 tổ Công đoàn. Nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cơ quan đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã có hàng trăm lượt công đoàn viên được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn,  lý luận chính trị. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động luôn được coi trọng. Bằng các nguồn quỹ đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, khi gia đình đoàn viên có việc hiếu trên 120 lượt, tổng số tiền trên 45 triệu đồng. Chăm lo đời sống của Công đoàn viên nhân dịp Tết cổ truyền với tổng số tiền 252 triệu đồng.

Chế độ tiền công, tiền lương, tăng lương của đoàn viên được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Ban chấp hành Công đoàn tích cực vận động 100% cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đóng góp các loại quỹ với số tiền trên 500 triệu đồng…

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được quan tâm. Công tác nữ công được đổi mới, vai trò của nữ công nhân viên chức được phát huy. Kết quả phân loại hằng năm có trên 95% đoàn viên đạt loại khá trở lên, không có đoàn viên xếp loại loại yếu, kém; 19/19 tổ đạt vững mạnh; Công đoàn cơ quan chính quyền đạt vững mạnh toàn diện.

Với phương châm hành động "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Lạc Thủy đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ và giải pháp nhằm đưa hoạt động công đoàn ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí.

Nhân dịp này, có 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; LĐLĐ huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc hoạt động công đoàn cho 5 tập thể và 16 cá nhân.

Đinh Thắng