Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội

Thứ ba, 16/5/2023 | 9:17:14 Sáng

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh”, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị; phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.


Mô hình trồng nấm chất lượng cao của hộ anh Ngô Văn Cư, thôn Rộc Trụ 1, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH ngày càng thiết thực, tập trung hướng mạnh về cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của huyện là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH theo hướng đa dạng, các phong trào thi đua được gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có hiệu quả. MTTQ với các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Từ nguồn quỹ Vì người nghèo các cấp, trong 5 năm đã trao hơn 6.000 suất quà Tết, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 103 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển kinh tế cho 14 hộ nghèo; tặng quà 101 học sinh nghèo... với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; vận động ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 được 5,5 tỷ đồng...

Các cấp Công đoàn với nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm là "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Mỗi một công đoàn cơ sở gắn với một địa chỉ nhân đạo, từ thiện”. Hàng năm hỗ trợ trên 60 suất học bổng, hơn 100 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Tổ chức chương trình "Tết sum vầy”, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Trong 5 năm có 17.284 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng được 78 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; 75 mô hình dân vận khéo; 32 mô hình hàng cây nông dân; 7 mô hình điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 30 vườn mẫu; thành lập 129 mô hình tự quản tại các xã, thị trấn...

Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" và các chương trình đồng hành với thanh niên. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã xây dựng 180 công trình "Thắp sáng đường quê" với tổng chiều dài 270 km; 1 cầu dân sinh, 13 sân khấu nổi, 1 ngôi nhà hạnh phúc, 1 nhà khăn quàng đỏ; trồng trên 63.000 cây xanh; vận động trên 3.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; tặng 15.000 suất quà, 1.000 suất học bổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động giúp đỡ, sửa chữa nhà cửa, sửa đường giao thông nông thôn, sân trường, các khu vui chơi trẻ em…

Hội Liên hiệp phụ nữ đã tổ chức 57 cuộc phát động, truyền thông về các nội dung thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; quyên góp, ủng hộ, sửa chữa, xây mới 10 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo trị giá 310 triệu đồng. Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu như: "Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình”, "Nuôi lợn tiết kiệm”…, thông qua các mô hình quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Hội Cựu chiến binh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, chăm lo đời sống hội viên được các cấp Hội tích cực triển khai, đời sống cán bộ, hội viên từng bước được nâng lên. 

Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong Nhân dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền giải quyết; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác MTTQ và các đoàn thể CT-XH có trình độ chính trị và chuyên môn, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Đinh Thắng