Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy tăng cường quản lý tổ chức lễ hội - du lịch

Thứ bảy, 11/3/2023 | 6:52:37 Sáng

(HBĐT) - Ở mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023, tình trạng lái xe điện chở khách thăm quan bắt ép khách đi xe; trên xe không niêm yết hướng dẫn về lịch trình, tuyến đường, điểm đón trả khách; một số điểm trông giữ xe tự phát thu tiền trông giữ xe vượt so với quy định tại quần thể khu di tích chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã cơ bản được chấn chỉnh, khắc phục. Vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường cũng được thu gom xử lý kịp thời hơn để không ảnh hưởng đến người dân, góp phần giữ cảnh quan khu di tích.


Điểm di tích chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tạo ấn tượng tốt với du khách đến thăm quan, chiêm bái mùa lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Thủy cho biết: Ngoài quần thể khu di tích chùa Tiên, trên địa bàn có địa điểm Nhà máy in tiền thuộc xã Phú Nghĩa và một số di tích khác cũng thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, vãn cảnh, chiêm bái dịp đầu năm. Bên cạnh việc nâng cao hình ảnh du lịch Lạc Thủy qua truyền thông, quảng bá bằng nhiều hình thức, lấy du lịch tâm linh quần thể khu danh lam thắng cảnh chùa Tiên là sản phẩm chủ lực mang tính đặc thù, huyện tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội - du lịch. Trước tiên là xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông tại các điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách, đặc biệt là tại khu du lịch chùa Tiên; bố trí, sắp xếp khu dịch vụ thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông. Tại các điểm di tích danh lam thắng cảnh, huyện xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong mùa lễ hội; thực hiện niêm yết công khai các loại dịch vụ, nghiêm cấm hành vi ép giá, chèo kéo khách, trò chơi có tính bạo lực tại các điểm du lịch, di tích; bố trí phương án thu gom rác thải tại các khu du lịch, điểm chứa rác di động tại các điểm di tích; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.

Mặt khác, Ban quản lý di tích, các tổ bảo vệ di tích, tổ di tích ban tổ chức lễ hội được thành lập, kiện toàn. Các tổ chức quản lý di tích có phương án quản lý hòm công đức, bố trí lực lượng thu gom tiền lễ, tiền giọt dầu đặt, để không đúng nơi quy định, sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích; không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo Luật Di sản văn hoá quy định. Các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và hành vi vi phạm pháp luật khác; đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị của di tích, lễ hội; vận động người dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và thăm quan các điểm di tích.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Với việc tăng cường quản lý tổ chức lễ hội - du lịch đã góp phần bảo vệ di sản văn hoá, đóng góp vào thành công tổ chức lễ hội. Riêng trong ngày khai hội chùa Tiên đã đón trên 5.000 lượt du khách trẩy hội. Các lễ hội cổ truyền khác ở địa phương cũng được tổ chức thành công, an toàn như lễ khai hội đền Rem - thị trấn Chi Nê; lễ khai hội đình Niếng - xã Hưng Thi. Ước tính quý I/2023 có 280.000 lượt khách đến thăm quan, đạt 40% kế hoạch năm. Trong đó, khu di tích danh lam thắng cảnh quần thể hang động khu vực chùa Tiên đón trên 40.000 lượt khách, nguồn thu tại khu di tích khoảng 2 tỷ đồng từ phí thắng cảnh, tiếp nhận nguồn công đức, tiếp nhận nguồn giọt dầu.

Bùi Minh