Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 19/5/2022 | 10:53:40 Sáng

(HBĐT) - Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Cao Phong đã gắn việc thực hiện chỉ thị với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp cho huyện phát huy được nguồn nội lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra.


Xã Dũng Phong (Cao Phong) tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh năm 2014, Dũng Phong tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng chất các tiêu chí NTM. Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với chương trình xây dựng NTM, nhiều việc làm tiêu biểu, thiết thực theo gương Bác được các đảng viên và người dân đăng ký thực hiện, nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, đời sống người dân không ngừng cải thiện. Năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng tới xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chuyển sang xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Dũng Phong tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nhân dân tiếp tục hiến đất mở rộng đường giao thông, làm đường điện chiếu sáng đường quê, bảo đảm giao thông thuận lợi, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ việc gắn kết thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiệm vụ xây dựng NTM, các xã trong huyện tích cực thực hiện mô hình "Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào hiến đất mở đường giao thông và xây công trình phúc lợi. Theo thống kê từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có hàng trăm hộ hiến đất, với tổng diện tích trên 36.000 m2, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng NTM. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác trong phong trào hiến đất. Điển hình như hộ ông Bùi Văn Tý, xóm Rú Mới, xã Hợp Phong hiến 1.400 m2 đất xây dựng trường học, trạm y tế xã; gia đình ông Bùi Văn Đặng, xóm Nhõi Trong 2, xã Hợp Phong 2 lần hiến đất với tổng diện tích 1.000 m2; gia đình đảng viên Bùi Văn Khánh, xóm Trẹo Ngoài 1, xã Nam Phong hiến 100 m2 đất thổ cư, trên 100 m tường bao để mở rộng hành lang khu trung tâm xã…

Đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện uỷ cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Cao Phong trở thành huyện NTM. Nội dung nghị quyết đã gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng NTM với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các địa phương, đơn vị và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều cách làm hay, việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ trong xây dựng NTM được ghi nhận. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt từ 14,5 tiêu chí trở lên,

Thời gian tới, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc huy động sự tham gia đóng góp của Nhân dân cho nhiệm vụ xây dựng NTM; tổ chức tốt các hoạt động tập hợp, lôi cuốn, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng học tập, làm theo Bác gắn với tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM ở cả cấp huyện và các xã. 


 Hải Linh