Ngoại trưởng Lavrov đề xuất chuyển trụ sở Liên hợp quốc rời Mỹ tới Nga
Thứ ba, 10/6/2025 | 2:25:20 Chiều
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng trụ sở của Liên hợp quốc nên được đặt tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của nước này.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã đề xuất rằng trụ sở của Liên Hợp Quốc nên được chuyển từ New York (Mỹ) đến thành phố Sochi bên bờ Biển Đen của Liên bang Nga.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 9/6, theo giờ địa phương, cho biét trụ sở của Liên Hợp Quốc - nơi đặt Hội đồng Bảo an (UNSC) và Đại hội đồng (UNGA) - đã nằm tại khu Midtown Manhattan từ năm 1951, sau khi được chuyển đến đây không lâu sau khi tổ chức này được thành lập vào năm 1945.
Tuy nhiên, khi phát biểu tại Diễn đàn Tương lai 2050 ở Moskva (Moscow) hôm 9/6, ông Lavrov cho rằng: "Điều tốt nhất là nên chuyển trụ sở Liên hợp quốc về Sochi”.
"(Nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph) Stalin cũng từng đề xuất như vậy - và là đề xuất rất nghiêm túc. Nhưng sau đó ông đã nhượng bộ (Tổng thống Mỹ Franklin) Roosevelt – (để trụ sở Liên hợp quốc) đầu tiên là đặt Long Island, rồi New York, Manhattan”, Ngoại trưởng Liên bang Nga cho biết.
Tuy vậy, ông Lavrov cũng thừa nhận rằng việc thay đổi này sẽ vô cùng khó khăn để thực hiện.
"Tất cả các cơ cấu này đã cắm rễ rất sâu”, cả về mặt bất động sản lẫn "về mặt nhân sự. Đặc biệt là sau khi các hợp đồng làm việc dài hạn được áp dụng, nhân viên đã mua căn hộ, nhà ở”, ông Lavrov nói.
Một sự thay đổi đột ngột như vậy thậm chí "thật đáng sợ khi nghĩ đến”, ông nói thêm.
Trước đây, ông Lavrov cũng từng nhắc lại đề xuất của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin sau vụ bê bối ngoại giao, khi Washington từ chối cấp thị thực cho một phái đoàn ngoại giao cấp cao của Liên bang Nga trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Liên bang Nga là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, cùng với Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp.
Cả năm nước này đều có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào được đưa ra tại hội đồng. Mười thành viên không thường trực còn lại do Đại hội đồng bầu ra với nhiệm kỳ hai năm.
Moskva từ lâu đã kêu gọi mở rộng danh sách thành viên này.
Ấn Độ, Brazil và các đại diện của châu Phi lẽ ra đã nên trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an từ lâu rồi, ông Lavrov nói.
"Điều này là cần thiết để đảm bảo tính đại diện, sự đại diện cho đa số các nước trên thế giới”, ông Lavrov phát biểu hồi năm ngoái, cho rằng các quốc gia phương Tây hiện đang chiếm tỷ lệ đại diện quá cao trong Liên Hợp Quốc.
Theo Baotintuc.vn