Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Bên lề kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV: Bước chuyển lớn vì một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả

Thứ năm, 12/6/2025 | 5:59:24 Chiều

Sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước sẽ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu bày tỏ vui mừng, cho rằng đây là thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.

Đại biểu Trương Quốc Huy (Đoàn Hà Nam): Cơ hội mở ra không gian phát triển mới cho đất nước

Hôm nay, khi được trực tiếp bấm nút thông qua Nghị quyết về hợp nhất các tỉnh, thành phố, tôi thực sự rất xúc động. Đây là một quyết định mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với từng địa phương mà còn đối với sự phát triển chung của đất nước.

Nghị quyết này mở ra một không gian phát triển mới cho các địa phương, tạo động lực mạnh mẽ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội lớn để chúng ta sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, có hiệu năng thực sự. Khi đó, các nguồn lực từ cơ chế, chính sách cho tới con người và không gian phát triển sẽ được khai thông, giúp các địa phương bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Với tư cách là người đứng đầu một địa phương, tôi đã rất mong đợi khoảnh khắc này. Việc thông qua Nghị quyết không chỉ tạo động lực mới mà còn mở ra một không gian mới cụ thể để các địa phương tự tin hơn trong quá trình đổi mới, phát triển.

Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, Đảng và Nhà nước trong thời gian vừa qua. Dù thời gian chuẩn bị không dài, nhưng rất nhiều văn bản chỉ đạo, nghị quyết, đã được ban hành để tháo gỡ khó khăn, khắc phục bất cập, giải quyết các điểm nghẽn, để Nghị quyết được thông qua và có thể đi vào triển khai thực chất và hiệu quả.

Đây là kết quả của sự làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đầy trách nhiệm từ các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu sâu, phân tích kỹ lưỡng từng nội dung trong nghị quyết, nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng: xây dựng một bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru, hiệu quả; mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanhnghiệp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp): Bước vào giai đoạn phát triển mới

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, còn lại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là một quyết định lớn, được đông đảo đại biểu Quốc hội và người dân đồng tình, ủng hộ. Việc lấy ý kiến nhân dân, sửa đổi Hiến pháp và các luật có liên quan trước đó đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và dân chủ.

Tôi kỳ vọng rằng sau hợp nhất, các tỉnh sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, ổn định về tổ chức, chính trị, kinh tế - xã hội và đặc biệt là lòng dân. Chính phủ đã tiếp thu nhiều đề xuất, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất như trụ sở làm việc. Tôi đánh giá cao việc ban hành các quy định nhằm bảo đảm sự ổn định trong quá trình sáp nhập.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm sẽ là giai đoạn nhiều khó khăn. Việc sắp xếp trụ sở, bộ máy, con người, làm việc chung, vốn trước đây là hai đơn vị khác nhau đòi hỏi thời gian để làm quen, phối hợp hiệu quả và ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo.

Nhiều trường hợp cán bộ từng giữ chức vụ đứng đầu hoặc cấp phó giờ phải đảm nhiệm vai trò thấp hơn hoặc làm việc xa nhà, xa nơi sinh sống. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tâm tư, đời sống cá nhân và gia đình. Vì vậy, công tác tư tưởng, chính sách cán bộ cần phải được quan tâm hàng đầu để tạo sự ổn định và đồng thuận trong đội ngũ.

Tôi tin rằng, khi bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, đặc biệt là sau kỳ bầu cử Quốc hội khóa mới và Đại hội Đảng các cấp vào năm 2026, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển vượt bậc. Với niềm tin của người dân, sự đồng lòng của cán bộ và sự nỗ lực của hệ thống chính trị, tôi kỳ vọng nền kinh tế xã hội sẽ có chuyển biến rõ rệt, vững chắc.

Nghị quyết Quốc hội đã đề ra mục tiêu GDP tăng 8%. Tôi tin rằng nếu làm tốt, chúng ta không chỉ đạt được mà còn có thể vượt lên, hướng đến tăng trưởng hai con số trong tương lai gần. Đây là cơ hội lớn để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới, bền vững và toàn diện hơn.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn Hòa Bình): Đồng thuận và khát vọng đổi mới

Chú thích ảnh
Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn Hoà Bình) trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Với tư cách là đại biểu Quốc hội đến từ một trong những địa phương nằm trong diện thực hiện hợp nhất, tôi cảm nhận rõ ràng sự giao thoa giữa cảm xúc, trách nhiệm và niềm tin.

Nghị quyết được thông qua là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, đầy trách nhiệm từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, chính quyền các địa phương cũng đang gấp rút, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7 tới, bộ máy chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động.

Nghị quyết là cơ sở, là điều kiện tiên quyết để các địa phương triển khai các bước tiếp theo một cách đồng bộ, đúng lộ trình. Trong thời khắc lịch sử này, với sứ mệnh và trách nhiệm được nhân dân ủy thác, các đại biểu Quốc hội khóa XV đã hoàn thành một nhiệm vụ có ý nghĩa lớn lao. Điều đáng mừng là nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ cử tri và nhân dân cả nước.

Khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức vận hành, đất nước sẽ có thêm điều kiện để mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân. Đây là một hành trình từ quyết tâm đến thắng lợi, mở ra một trang sử mới cho đất nước. 34 tỉnh, thành phố sau hợp nhất sẽ vươn mình phát triển đúng như kỳ vọng của nhân dân và mong muốn của Quốc hội. Đó là xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho dân.

Phải khẳng định rằng, để có được kết quả hôm nay, Chính phủ đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trên cơ sở tổng hợp đề xuất, nguyện vọng và thực tiễn từ các địa phương. Từ Trung ương đến địa phương, tất cả đều đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và tích cực.

Sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố cốt lõi làm nên thành công và ý nghĩa của nghị quyết này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương. Ngay tối qua, Quốc hội đã có cuộc họp để rà soát, hoàn thiện lần cuối dự thảo nghị quyết. Sáng nay, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua. Đó là sự nỗ lực vượt bậc, thể hiện tinh thần đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, lan tỏa khí thế làm việc nghiêm túc, khẩn trương đến từng góc nghị trường và đến từng người dân.

Tôi tin rằng, với khát vọng phát triển và mục tiêu lớn lao, nghị quyết này sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Từ đây, một chương mới sẽ được mở ra – trang sử của đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.



Theo Baotintuc.vn