Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Siết chặt kỷ cương thị trường

Thứ sáu, 13/6/2025 | 11:00:10 Sáng

Một ngày đầu tháng Sáu, tại chợ Ốc, huyện Lạc Sơn, một cuộc kiểm tra đột xuất đã diễn ra. Kết quả là hơn 70 triệu đồng giá trị hàng hóa bị xử lý vì không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn phụ tiếng Việt, từ máy sấy tóc, nồi cơm điện đến cả những chiếc mũ nhựa giả dạng mũ bảo hiểm.


Lực lượng liên ngành kiểm tra và lập biên bản lô hàng vi phạm tại chợ Ốc, xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn).

Vụ việc chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh thị trường hiện nay, nơi mà hàng giả, hàng lậu không còn lén lút ở vùng biên, mà công khai trà trộn vào từng gian hàng nhỏ, từng gói hàng online…

Đó cũng chính là lý do ngày 23/5 vừa qua, Tổ công tác của tỉnh về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-TCT. Theo đó, một đợt cao điểm toàn diện, đồng bộ và chưa từng có về quy mô, lực lượng cũng như lĩnh vực kiểm tra được triển khai từ ngày 15/5 - 16/5 nhằm siết chặt kỷ cương thị trường.

Khi hàng giả không còn giấu mặt

Chỉ trong vòng ba ngày, từ 15 -  17/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai văn bản quan trọng: Công điện số 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, GLTM, hàng giả và Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác này trong tình hình mới.

Ở Hoà Bình, nguy cơ hàng giả, GLTM càng rõ rệt. Với vị trí giáp Hà Nội, lại là điểm trung chuyển vùng Tây Bắc, các tuyến Quốc lộ 6, 12B, đường Hoà Lạc - Hoà Bình… vừa là huyết mạch phát triển, vừa là "mạch máu lặng lẽ” mà hàng hoá lậu có thể len vào nội địa. Đồng chí Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương từng cảnh báo: Không phải hàng giả chỉ đến từ biên giới, nhiều khi nó được "chế biến” ngay sau cánh cửa một xưởng nhỏ ngay trên địa bàn chúng ta sinh sống. 

Thực tế, những năm gần đây, tình trạng GLTM, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng tại các chợ truyền thống, các kho hàng vùng ven, trên các sàn thương mại điện tử… không giảm mà ngày càng tinh vi. Từ mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, đến khí hóa lỏng, vật tư nông nghiệp… bất cứ thứ gì có người mua đều có thể bị làm giả.

Nguy hại hơn, trong khi doanh nghiệp làm ăn chân chính phải oằn mình chống chọi chi phí đầu vào, thủ tục thuế thì hàng lậu, vốn không đóng thuế, không kiểm soát, lại ngang nhiên chen chân, hạ giá, chiếm lĩnh thị trường. Chính vì vậy, cao điểm lần này không chỉ là "một đợt truy quét”, mà là thông điệp cứng rắn từ Trung ương đến địa phương: pháp luật không mềm dẻo với mọi hành  vi GLTM. 

Không khoan nhượng với gian lận thương mại

Không chỉ dừng lại ở chỉ đạo, Hoà Bình là một trong những địa phương đi đầu cụ thể hóa mệnh lệnh từ Trung ương bằng Kế hoạch số 78/KH-TCT, ngày 23/5/2025 triển khai đợt cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6/2025.

Trọng tâm của Kế hoạch là: kiểm tra tận gốc - từ nơi sản xuất, kho chứa đến điểm bán lẻ; đánh mạnh các địa bàn nóng như chợ dân sinh, trung tâm thương mại, kho bãi vùng ven và không bỏ lọt các nền tảng buôn bán mới như Facebook, Zalo, TikTok, các sàn thương mại điện tử.

Ba đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh được thành lập, chia theo lĩnh vực: Đoàn 1 (do Sở Công Thương chủ trì) tập trung vào khí hóa lỏng, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Đoàn 2 (Sở Y tế chủ trì) phụ trách các mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đoàn 3 (Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì) kiểm tra lâm sản, thủy sản, phân bón, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật - những lĩnh vực dễ bị trà trộn hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, tỉnh quán triệt phương châm "6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền chỉ đạo. Điều này không chỉ để tránh "đánh trống bỏ dùi”, mà còn để xác định rõ ai phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm trên địa bàn.

Theo đồng chí Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng đoàn kiểm tra số 1, kế hoạch lần này không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm. Mỗi vụ kiểm tra, phát hiện, xử lý còn được yêu cầu phân tích nguyên nhân, nhận diện lỗ hổng pháp luật hoặc sơ hở quản lý, từ đó kiến nghị sửa đổi cơ chế nhằm làm sạch tận gốc, không chỉ cắt ngọn.

Giữa lúc cao điểm triển khai, vụ kiểm tra tại chợ Ốc (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn) sáng 5/6 trở thành "dấu hiệu cảnh báo đỏ” về mức độ len lỏi của hàng hoá vi phạm. Tại điểm kinh doanh số 10 thuộc Công ty TNHH XNK&TM Hồng Phúc, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương chủ trì đã phát hiện và tạm giữ một lô hàng trị giá hơn 70 triệu đồng gồm máy sấy tóc, nồi cơm điện, ấm đun nước, đèn pin, dép nhựa và mũ nhựa đội đầu… tất cả đều không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.

Đáng chú ý, đây không phải cơ sở "chui”. Đơn vị có đủ giấy phép đăng ký kinh doanh và bán lẻ thuốc lá, phân bón. Nhưng chính sự đàng hoàng về thủ tục lại khiến nhiều người chủ quan, trong khi bên trong là hàng loạt mặt hàng vi phạm trà trộn.

Cao điểm sẽ kết thúc vào ngày 15/6. Nhưng bài toán về kỷ cương thị trường thì chưa thể khép lại. Điều quan trọng là sau tiếng trống xuất quân, các ngành, các địa phương có tiếp tục giữ lửa trách nhiệm hay không? Người tiêu dùng có còn được bảo vệ sau ngày báo cáo tổng kết hay không? Và những lỗ hổng đã được nhận diện liệu có bị bịt lại, hay vẫn tiếp tục là "đường thoát hiểm” cho kẻ vi phạm?
Tuyên chiến là một hành động. Duy trì được tinh thần tuyên chiến chính là bản lĩnh quản lý.


Hải Yến