Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Công an xã Hang Kia: Gần dân, sát dân, dựa vào dân để giữ vững an ninh trật tự

Chủ nhật, 9/4/2023 | 10:08:33 Sáng

(HBĐT) - Ngay sau khi nhận được tin báo về việc Giàng A Dơ (SN 1990) và Giàng A Lứ (SN 1982), cùng trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đến tuyên truyền, lôi kéo một số hộ dân ở xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) theo đạo Tin lành bị một số người dân có hành động quá khích, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt để giải quyết, ổn định tình hình, không để vụ việc trở nên phức tạp.



Công an xã Hang Kia (Mai Châu) phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường TH&THCS Hang Kia.

Theo Trung tá Triệu Văn Thắng, Trưởng Công an xã Hang Kia, đây chỉ là một trong nhiều vụ việc từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã kịp thời có mặt để giải quyết, ổn định tình hình, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn cơ sở hiệu quả.  

Theo đó, từ năm 2022 đến tháng 3/2023, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương phát hiện, bắt quả tang 18 vụ, 18 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó, Công an xã chủ trì phát hiện bắt 6 vụ, 6 đối tượng. Điển hình như Công an xã Hang Kia phối hợp với Công an huyện Mai Châu bắt quả tang Hà Công Hiển (SN 1994), trú tại xóm Báo, xã Bao La tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt quả tang Khà A Chu (SN 1962), trú tại xóm Thung Mặn tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, bắt quả tang đối tượng Khà A Chồng (SN 1968), trú tại xóm Thung Ảng, xã Hang Kia thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp... 

Cũng từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã phối hợp các cơ quan chức năng bắt Khà A Giàng (SN 1969), trú tại xóm Hang Kia là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm phạm tội về ma túy. Không chỉ vậy, Trung tá Triệu Văn Thắng cho rằng, từ sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của người dân, nhất là những người có uy tín trong dòng họ Hờ ở xóm Thung Mặn đã giúp lực lượng Công an xã và Công an huyện Mai Châu vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Hờ A Của (SN 1990), trú tại xóm Thung Mặn ra đầu thú.

Từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã thường xuyên theo dõi, quản lý 12 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (5 người ngoài cộng đồng, 7 người tại các cơ sở cai nghiện ma túy); lập hồ sơ quản lý 5 người sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý, giúp đỡ 3 người sau cai nghiện và 41 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng trở về nẻo sáng, không tái phạm tội.

Cũng theo Trung tá Triệu Văn Thắng, để có được những kết quả trên, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã nắm chắc tình hình, bám địa bàn, nắm cơ sở trên tinh thần "gần dân, sát dân, vì Nhân dân”. Nhờ vậy từng bước tạo được niềm tin trong Nhân dân, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã đã phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Lực lượng Công an xã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả "vì Nhân dân, gắn bó với Nhân dân”, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng dân. 

 Mạnh Hùng