Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Chung sức, đồng lòng giữ màu xanh đại ngàn

Thứ ba, 9/5/2023 | 9:33:47 Sáng

(HBĐT) - Những khu rừng đại ngàn như Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò; rừng chò chỉ Xăm Pà; rừng phòng hộ đầu nguồn xóm Nghẹ, xã Vạn Mai… đều có hệ động thực vật đa dạng, phong phú luôn được bảo vệ hiệu quả, an toàn. Góp phần vào thành quả đó là cộng đồng dân cư sống chung với rừng từng ngày sát cánh cùng lực lượng Kiểm lâm huyện Mai Châu giữ màu xanh cho những cánh rừng quê hương.


Người dân xã Mai Hịch (Mai Châu) tham gia phát đường băng cản lửa nhằm phòng chống cháy rừng.

Mai Châu là địa phương có diện tích đất rừng và quy hoạch lâm nghiệp lớn của tỉnh với khoảng 56.982 ha, chiếm gần 77% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó, rừng đặc dụng hơn 5.310 ha, rừng phòng hộ trên 21.000 ha, rừng sản xuất hơn 17.000 ha. Nhận thức rõ rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, có tác động quan trọng cho phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, chống biến đổi khí hậu mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc. Vì vậy, Hạt Kiểm lâm huyện Mai Châu luôn đặc biệt chú trọng làm tốt công tác phối hợp cùng người dân trong bảo vệ, phát triển rừng.

Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng được huyện thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Mặc dù lực lượng mỏng, song với vai trò nòng cốt, kiểm lâm phụ trách địa bàn cùng với 105 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng; thường xuyên kiểm tra, phát dọn trên 25 km đường băng trắng cản lửa; duy trì công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo 24/24 giờ theo quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực có nguy cơ cao, mùa nắng nóng, hanh khô, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng cháy lan vào rừng khi xử lý thực bì bằng phương pháp đốt...

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, kiểm lâm địa bàn đã tổ chức họp lồng ghép tại cơ sở được 22 lượt với tổng số 1.397 lượt người nghe, phát trên loa tại cơ sở 26 lượt với trên 3.250 lượt người tiếp thu; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng 8 đợt, tổ bảo vệ rừng các xóm tự tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng 20 cuộc, nhờ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tích cực vận động Nhân dân triển khai thực hiện các mô hình trồng rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích trồng dược liệu dưới tán rừng; phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.

Khó khăn, gian khổ nhưng với tình yêu rừng, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mai Châu chưa bao giờ chùn bước trong nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Với sự vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ rừng, ý thức của người dân được nâng lên, diện tích rừng trên địa bàn được giữ vững, góp phần bảo vệ tốt màu xanh cho quê hương.


Thanh Hạnh

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)