Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu: Phát huy vai trò trong đảm bảo an sinh xã hội

Thứ năm, 4/5/2023 | 9:47:40 Sáng

(HBĐT) - Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mai Châu đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Hà Công Ịt, xóm Xô, xã Nà Phòn. 

Hội CTĐ huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Toàn huyện có 21 cơ sở Hội, 116 chi hội trực thuộc với 6.557 hội viên, 21 đội, 210 tình nguyện viên CTĐ. Tổng số thanh thiếu niên CTĐ là 4.259 thành viên luôn tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện trong các trường học.

Năm 2022, thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội CTĐ huyện đã tặng 2.890 suất quà, tổng trị giá hơn 1,372 tỷ đồng. Phối hợp Công ty CP đầu tư và phát triển Megahomes Việt Nam tặng 70 suất quà, gồm áo ấm, bánh kẹo, đồ chơi cho Trường mầm non Nà Mèo trị giá 10 triệu đồng; thăm hỏi gia đình ông Khà Văn Vượng và Hà Văn Tiệp, xóm Khán, xã Vạn Mai bị sạt lở đá, tổng kinh phí 2 triệu đồng; trao 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho ông Khà Văn Giáp, xóm Chà Đáy, xã Thành Sơn...

Ông Hà Văn Cuốn, xóm Nà Mo, xã Nà Phòn cho biết: Gia đình tôi cảm ơn Hội CTĐ huyện cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng căn nhà, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Từ giờ không còn lo nhà bị dột khi mưa gió, tiền dành dụm được tôi sẽ mua lợn, gà giống về nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn như: trao tặng 6 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tại các xã; phối hợp Hội CTĐ tỉnh, Công ty bảo hiểm Prudential trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại các xã, tổng trị giá 15 triệu đồng; phối hợp Hội CTĐ tỉnh, Hội thiện nguyện Hà Nội, UB MTTQ huyện Mai Châu hỗ trợ xây dựng nhà CTĐ cho 7 gia đình nghèo tại các xã: Cun Pheo, Bao La, Mai Hịch, Nà Phòn với tổng trị giá 790 triệu đồng. Tiếp tục vận động thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế và thực hiện chương trình "Ngân hàng bò”, trong năm 2022 chuyển giao 4 con bê cho 4 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 44 triệu đồng; cấp mới 3 con bò sinh sản cho 3 hộ nghèo tại xã Mai Hạ, Vạn Mai, Tòng Đậu trị giá 51 triệu đồng. 

Đồng chí Khà Văn Diện, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Mai Châu cho biết: Với tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm đối với cộng đồng, hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ huyện ngày một bền vững, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”. Với cán bộ, hội viên CTĐ, mỗi việc làm nhân đạo, mỗi hoạt động từ thiện đều hướng về những hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn trong xã hội. Dù trực tiếp tổ chức thực hiện hay đóng vai trò cầu nối, Hội đều thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Thời gian tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng xã hội hóa, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo để giúp người nghèo, người yếu thế vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hoàng Anh
Thị trấn Mai Châu (Mai Châu)