Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Thứ năm, 2/5/2024 | 9:31:28 Sáng

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Anh Phạm Trung Kiên (bên phải), Bí thư chi đoàn khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi đem lại hiệu quả cao.

Với mong muốn khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương và tiếp nối nghề của gia đình, qua thời gian học hỏi kỹ thuật và tìm hiểu thị trường, anh Phạm Trung Kiên, Bí thư chi đoàn khu 3, thị trấn Cao Phong đã phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi đem lại hiệu quả cao. Anh Kiên chia sẻ: "Các loại cây được trồng theo mùa vụ để đảm bảo cho quá trình sinh trưởng, phát triển tốt nhất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, quýt Ôn Châu cho thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 9; tháng 10 đến cuối tháng 12 là cam lòng vàng; cam Xã Đoài từ tháng 1 đến đầu tháng 2. Sau Tết Nguyên đán thu hoạch cam V2 đến khoảng giữa tháng 5”. Sau gần 10 năm thực hiện, quy mô diện tích vườn của anh Kiên có hơn 3.000m2, sản lượng đạt từ 9 - 10 tấn/năm. Doanh thu từ vườn đem lại cho gia đình anh lợi nhuận từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Đức Tâm ở xóm Lòn, xã Bình Thanh cũng là một trong những điển hình trong phong trào thanh niên khởi nghiệp ở địa phương. Tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ sông Đà, anh Tâm phát triển nuôi cá lồng. Hiện anh nuôi thử nghiệm 5.000 con cá trắm cỏ. Anh Tâm chia sẻ: Xã Bình Thanh có lợi thế lòng hồ, nhờ khai thác tiềm năng mặt nước hồ thủy điện nên việc nuôi cá tương đối thuận lợi, không tốn nhiều công như chăn nuôi các loài khác. Nhiều hộ trong xã đã phát triển mô hình nuôi cá lồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Toàn huyện Cao Phong hiện có 22 tổ chức Đoàn với 2.325 đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh các phong trào "Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo”... thì chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" được các cấp bộ Đoàn trong huyện quan tâm thực hiện. Huyện Đoàn tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với thanh niên về chủ đề lập nghiệp, khởi nghiệp, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây cũng là dịp để lãnh đạo huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc của đoàn viên, thanh niên; phổ biến quy định trong hỗ trợ nguồn vốn lập nghiệp, khởi nghiệp đối với thanh niên. Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, Huyện Đoàn chủ trì và phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Với sự hỗ trợ, đồng hành của tổ chức Đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên đã xây dựng các mô hình hiệu quả, trở thành tấm gương, điển hình trong phát triển kinh tế như: anh Lê Việt Cường, Bí thư chi đoàn phố Bằng, xã Tây Phong với mô hình kinh doanh điện máy, điện lạnh, đồ nội thất; anh Đinh Văn Linh, Đoàn xã Bình Thanh với mô hình nuôi cá lồng; anh Phạm Trung Kiên, Bí thư chi đoàn khu 3, thị trấn Cao Phong với mô hình trồng cây có múi...

Đồng chí Bùi Văn Tường, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong cho biết: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện tích cực triển khai thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, quy định của Nhà nước trong khởi nghiệp đối với thanh niên, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên... Thông qua các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp đã tạo tính lan tỏa trong cộng đồng, giúp thanh niên phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Hoàng Dương