Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng

Thứ bảy, 27/1/2024 | 4:03:58 Chiều

Thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú.



Công an thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) gọi hỏi đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Anh Phạm Bá Ch., trú tại khu 9, thị trấn Chi Nê phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành án phạt tù thời hạn 5 năm, năm 2021 trở về địa phương, anh Ch. luôn mặc cảm, tự ti. Thấu hiểu được điều đó, gia đình, bạn bè cùng chính quyền địa phương thường xuyên động viên, hỗ trợ, giúp anh vượt qua mặc cảm, bắt đầu cuộc sống mới. Mới đây, anh Ch. làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 100 triệu đồng để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đối với anh Bùi Văn H., trú tại thôn Ninh Ngoại, xã An Bình, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương năm 2021, là lao động tự do. Anh H. vừa được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thẩm định cho vay 70 triệu đồng đầu tư chăn nuôi bò.

Đây là 2/7 trường hợp được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Hiện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang thẩm định hồ sơ các đối tượng có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình.

Đại uý Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Công an thị trấn Chi Nê cho biết: Giai đoạn 2020 - 2023, thị trấn có 31 trường hợp chấp hành xong án phạt tù, riêng năm 2023 có 8 đối tượng. Sau khi trở về, các đối tượng đến Công an thị trấn báo cáo; viết cam kết tiến bộ, phấn đấu trở thành công dân tốt; định kỳ 3 tháng gặp mặt động viên, giáo dục. Các ban, ngành phối hợp trưởng khu dân cư, ban công tác mặt trận cơ sở và công an viên quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng.

Sau khi nhận được thông báo của trại giam, trại tạm giam có người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương, Cơ quan thi hành án Công an huyện phối hợp UBND xã, thị trấn, các đoàn thể và gia đình tổ chức tiếp nhận. Thông qua việc tiếp nhận nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc, từ đó có kế hoạch, biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên đối với từng người, tạo điều kiện cho họ ổn định lại cuộc sống và phát triển kinh tế. Hiện, huyện Lạc Thuỷ có 133 người chấp hành xong án phạt tù. Lực lượng Công an đã tiến hành cấp căn cước công dân, lập hồ sơ đăng ký cư trú cho 100% người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

Năm 2023, Công an huyện chủ trì phối hợp Phòng PC10 Công an tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở các hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; xoá án tích cho 37 đối tượng. Nhìn chung đến nay, số người chấp hành xong án phạt tù đều ổn định cuộc sống, phần lớn đã có việc làm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết: Từ sự giúp đỡ, quan tâm, động viên, nhiều người lầm lỗi đã chấp hành tốt pháp luật, tu chí làm ăn, góp phần tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù. Quan tâm giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương, tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng ”.


Đinh Thắng