Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Xã Cun Pheo lan tỏa phong trào khuyến học

Thứ tư, 13/3/2024 | 9:40:45 Sáng

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục; cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học xã Cun Pheo (Mai Châu) tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập thông qua những mô hình, việc làm thiết thực.


Học sinh Trường TH&THCS Cun Pheo (Mai Châu) tìm hiểu phòng truyền thống của nhà trường. 

Cun Pheo là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống rải rác, cách xa trung tâm, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 557 hộ với 2.440 nhân khẩu, trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao đã tác động không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng chí Hà Văn Thư, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: Mặc dù khó khăn là vậy, song nhận thức rõ xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm tiền đề xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thành công mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ mới, cấp ủy, chính quyền xã đã chăm lo, hỗ trợ mọi mặt để phong trào khuyến học phát triển sâu rộng. Trong năm 2023, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng.

Hội Khuyến học xã hiện có 4 chi hội khuyến học, 8 ban khuyến học (4 ban cơ quan và 4 ban dòng họ). Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm. Hội đã quán triệt các chi hội thực hiện tốt 5 phong trào và 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm đề ra. Tích cực tuyên truyền phát triển thêm nhiều hội viên khuyến học, tỷ lệ hội viên trên tổng dân số đạt 26,6%. Quỹ khuyến học xã năm 2023 đạt 104 triệu đồng. Hàng năm, Hội phát động xây dựng quỹ khuyến học ngay từ đầu năm, lấy phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học" làm nòng cốt, tuyên truyền sâu rộng tại 4/4 xóm, đến cuối năm 2023, số lợn nhựa tiết kiệm khuyến học 395 con, đạt khoảng 118 triệu đồng. 

Các cấp hội không chỉ làm tốt công tác khuyến học mà còn góp phần tích cực trong việc giữ gìn truyền thống đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giảm thiểu tai,  tệ nạn xã hội ở địa phương. Nhiều chi hội, ban khuyến học chủ động tổ chức sinh hoạt, lồng ghép vào nội dung chương trình các hội nghị, cuộc họp để tổ chức triền khai. Các chi hội căn cứ bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận các danh hiệu mô hình học tập để xây dựng mô hình; tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó chọn ra mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn xã.

Bên cạnh việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhiệm vụ hỗ trợ sự nghiệp giáo dục của tổ chức hội các cấp được đặt lên hàng đầu. Các cấp hội đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, vận động ủng hộ nhằm động viên, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và giảng dạy, đạt nhiều thành tích xuất sắc. Đồng chí Lò Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Cun Pheo cho biết: Phong trào khuyến học đã đi vào đời sống, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị phát triển tương đối đồng đều, từng bước nâng cao chất lượng, nổi bật là chi hội khuyến học xóm Mượt và xóm Pheo.

    Hoàng Dương