(HBĐT) - Dọc hai bên đường dẫn tới trụ sở UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chúng tôi bất ngờ khi thấy nhiều chiếc xe tải chất đầy bí xanh đang lần lượt ra về. Dưới những cánh đồng xanh mướt, nhiều thương lái thu mua sản phẩm ngay tại vườn. Qua hỏi thăm bà con được biết, trong những năm gần đây, người dân tích cực cải tạo vườn tạp, năng động chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ sang trồng bí xanh đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

Vườn bí xanh của gia đình anh Bùi Văn Hoàng, xóm Nam Bình, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Toàn xã Đoàn Kết hiện có 200 hộ gia đình phát triển mô hình trồng bí xanh với diện tích 100 ha, chiếm 21,7% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Bí xanh được trồng tập trung tại các xóm Nam Bình, Cửa Lũy, Phủ Vệ… và trồng rải rác tại một số xóm khác. So với trồng lúa, bí xanh đem lại hiệu quả kinh tế cao bởi hợp với thổ nhưỡng, không đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian thu hoạch sản phẩm ngắn, từ 70- 80 ngày. Trung bình 1 sào cấy lúa với diện tích 360m2  thu về 1 triệu đồng /vụ, trong khi đó cùng diện tích trên, bí xanh cho lợi nhuận 10 triệu đồng /vụ, gấp 10 lần so với trồng lúa. Chính vì vậy, nhiều hộ gia đình đã chuyển sang trồng bí xanh nhằm đem lại nguồn thu nhập ổn định. 

 

Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình bí xanh của các hộ gia đình,  đồng chí Quách Trọng Lúc, trưởng xóm Nam Bình cho biết: “Trong 2 năm trở lại đây, người dân xóm Nam Bình không cấy lúa do hạn hán kéo dài. Vì vậy, ngoài trồng lạc, ngô, sắn… nhiều hộ lựa chọn bí xanh là cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập cao. Hiện nay, Nam Bình có 40 hộ  trồng bí xanh với diện tích hơn 8 ha. Hiện tại, một số hộ đã xuất bán sản phẩm ra thị trường với mức giá dao động từ 8.000- 9.000 đồng /kg. Tiêu biểu có gia đình anh Quách Công Bình thu được gần 100 triệu đồng, anh Bùi Văn Lực thu được 70 triệu đồng.

 

Anh Bùi Văn Hoàng ở xóm Nam Bình đã học hỏi những người tiên phong phát triển mô hình bí xanh. Năm 2014, gia đình anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phát triển mô hình. Đến nay, diện tích trồng bí xanh của gia đình anh mở rộng lên 6 sào, trung bình mỗi sào thu được từ 1,2 - 1, 5 tấn quỷ, mỗi quả nặng 2 kg, quả to nặng từ 3 - 4 kg. Năm 2015, gia đình anh thu được gần 50 triệu đồng chưa trừ chi phí.

 

“Năm 2015, toàn xã trồng được 2 vụ bí xanh với diện tích 130 ha, xuất ra thị trường 2.572 tấn quả và thu về trên 1 tỷ đồng. Trung bình các hộ trồng bí xanh mỗi năm thu được 50 triệu đồng. Thương lái thu mua sản phẩm chủ yếu đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình… Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng diện tích vườn tạp, đất cấy 1 vụ lúa năng suất thấp chuyển sang trồng bí xanh. Tiếp tục phối hợp với Trạm KN - KL huyện tổ chức các buổi tập huấn, nâng cao kỹ thuật, áp dụng khoa học để có năng suất cao. Xã mong muốn sớm có công ty, tổ chức thu mua sản phẩm với giá thành ổn định, phù hợp để người dân yên tâm phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững” - Đồng chí Bùi Đức Dậu, Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết chia sẻ.

    

 

                                                                              Đức Anh

 

 

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục