Những năm qua, Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn chú trọng thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Chủ đầu tư chủ động đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi và chất thải rắn; trồng cây xanh cải tạo cảnh quan, góp phần BVMT, phát triển bền vững.
Với phương châm chỉ đạo của tỉnh: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, trong đó lấy phòng tránh là chính gắn với thực hiện ''4 tại chỗ'', các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, bảo đảm cho công tác ứng phó thiên tai năm 2025.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối 21/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm. Bắc Bộ cùng thời điểm này cũng xảy ra mưa rào và dông cục bộ.
Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục ghi nhận tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 50 - 55%.
Một kỹ thuật xạ trị proton tiên tiến đang cho thấy triển vọng trong điều trị các loại ung thư khó điều trị, với tác dụng phụ không đáng kể.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/5, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to kèm theo dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20–40 mm, một số nơi có thể vượt ngưỡng 70 mm. Phía Tây Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa trên 30 mm.
UBND tỉnh ban hành Công văn số 904/UBND-NVK, ngày 14/5/2025 về việc rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường (ÔNMT) nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc công bố kết thúc tình huống khẩn cấp do thiên tai gây sạt lở đất, đá tại xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.
Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã trồng được gần 3.550 ha rừng trồng tập trung, đạt gần 64% kế hoạch năm. Ngoài ra, các huyện, thành phố đã trồng trên 354.680 cây phân tán, đạt 39,14% kế hoạch năm.
Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật, đảm bảo ATVSLĐ còn là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động.
Những vết nứt không báo trước. Chỉ sau vài đêm mưa - ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2 năm 2024, mặt đường tỉnh 435, đoạn qua xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc bỗng sụt lún như thể ai đó lấy dao cắt ngang dải nhựa nhẵn. 45m trượt dài, 1,2m lún sâu, vết rạn như một lát cắt phơi bày tất cả sự mong manh của hạ tầng miền núi trước thiên tai.
Là người thường xuyên đi qua địa phận xã Cao Dương, chị Bùi Thị Nhâm ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn luôn phải hứng chịu những "cơn bão" bụi do khai thác đá. Chị cho biết: Mặc dù một số mỏ đá cách đường cự ly nhất định, nhưng sau những lần nổ mìn thì bụi bay khắp nơi. Lần nào đi qua quên không bịt khẩu trang, đeo kính thì về nhà bị ho chảy nước mắt. Không chỉ tôi mà nhiều người đi qua đây đều như thế. Người dân gần mỏ đá phản ánh việc khai thác đá gây rung chấn, tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến môi trường, đời sống. Từ năm 2020 đến nay, ở một số khu vực mỏ người dân gửi nhiều đơn thư đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Một số nơi xảy ra tụ tập phản đối hoạt động của mỏ khai thác đá, yêu cầu dừng hoạt động, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng, điển hình như khu vực xã Cao Dương, Liên Sơn. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm bụi mịn trên một số tuyến đường diễn ra thường xuyên, gây bức xúc trong nhân dân, như đường Hồ Chí Minh khu vực xã Cao Dương.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, tình hình thời tiết năm 2025 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tế đó đòi hỏi các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn, nhất là vào mùa mưa bão.
Giữa lúc nhiều cánh rừng ở Tây Bắc vẫn oằn mình trước những vết chặt phá và lấn chiếm, huyện Mai Châu lặng lẽ giữ rừng như giữ vàng. Hơn 30.156 ha rừng tự nhiên vẫn xanh nguyên trên bản đồ, không phải nhờ may mắn, mà nhờ một hệ thống bảo vệ vững từ cộng đồng và chính quyền. Tỷ lệ che phủ rừng trên 65% là minh chứng cho sự kiên trì trong suốt nhiều năm qua. Mai Châu không dừng lại ở việc giữ rừng, huyện đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới, khi lâm nghiệp không chỉ là trách nhiệm, mà còn là kinh tế, sinh kế và tương lai.