(HBĐT) - Tận dụng tiềm năng, lợi thế tự nhiên, một số hộ dân xóm Thăm và xóm Ong, xã Trung Hòa (Tân Lạc) sinh sống ở khu vực ven lòng hồ sông Đà đã chuyển hướng phát triển nghề nuôi cá lồng. Sau hơn 2 năm nuôi thí điểm, mô hình nuôi cá lồng đã đem lại thu nhập khá cho người dân và là hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại xã.

 

Đồng chí Bùi Văn Thích, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hòa cho biết: Toàn xã có 505 hộ, 2.347 nhân khẩu thuộc 6 xóm. Là xã thuần nông, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên với địa hình tự nhiên đa phần là đồi núi cao, diện tích đất sản xuất chỉ có 342 ha, chiếm 9,6% tổng diện tích toàn xã. Các mô hình chăn nuôi còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành vùng sản xuất tập trung. Bên cạnh đó, các trục đường giao thông chưa được bê tông hóa, chủ yếu là đường đất cản trở việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống thủy lợi chưa được quan tâm đầu tư xây dựng, do đó không đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sản xuất của người dân. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp của xã hiệu quả kinh tế không cao. Ngoài ra, trên địa bàn xã chưa có các doanh nghiệp, chưa phát triển các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy đời sống người dân xã Trung Hòa còn nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 11 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%.  

 

 

Hộ gia đình ông Đinh Công Đỉnh ở xóm Ong, xã Trung Hòa (Tân Lạc) nuôi thử nghiệm cá trắm cỏ, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Trước thực tế đó, một số hộ dân xóm Ong và xóm Thăm sinh sống ở khu vực ven lòng hồ sông Đà đã tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có  để phát triển nghề nuôi cá lồng. Với diện tích mặt hồ rộng trên 80 ha là điều kiện lý tưởng để nuôi thủy sản. Theo thống kê, trên địa bàn xóm Ong và xóm Thăm hiện có trên 60 hộ phát triển nuôi cá lồng với trên 140 lồng cá các loại. Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của thị trường, các hộ dân nuôi các loại cá: trắm đen, trắm trắng, lăng, rô phi… Trung bình mỗi lồng cá cho thu nhập từ 5- 7 triệu đồng, Một vài hộ nhiều vốn đầu tư giống có thể thu được trên 10 triệu đồng/lồng. Hiện nay, các hộ dân thuộc 2 xóm đã phát triển nuôi từ 3- 4 lồng cá, một số hộ tiêu biểu  phát triển đến 10 lồng cá.

 

Cùng cán bộ UBND xã, chúng tôi đến thăm gia đình ông Đinh Công Đỉnh ở xóm Ong, một trong những gia đình tiêu biểu phát triển nghề nuôi cá lồng. ông Đỉnh cho biết: “Bắt tay vào nuôi cá lồng từ năm 2013, đến nay, gia đình tôi đã nhân rộng quy mô lên 10 lồng với nhiều giống cá như trắm trắng, trê lai, chép… Năm 2016, gia đình tôi xuất ra thị trường khoảng 5 tạ cá các loại, trong đó, cá trắm trắng có giá 70.000 đồng/kg, chép 60.000 đồng/kg. Với thị trường tiêu thụ ổn định, năm vừa qua, gia đình tôi thu trên 40 triệu đồng từ nuôi cá lồng, so với trước đây làm nông nghiệp, hiệu quả kinh tế gấp 4 lần.

 

Đồng chí Bùi Văn Thích, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Để duy trì và phát triển mạnh mô hình nuôi cá lồng, chính quyền xã mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn cho người dân đầu tư hệ thống lồng bè và nhân rộng quy mô sản xuất. Mong muốn ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức các buổi tập huấn giúp người dân áp dụng KH-KT vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, xã sẽ huy động các nguồn lực đầu tư các tuyến đường giao thông để thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Qua đó tạo điều kiện giúp các hộ dân phát triển mô hình nuôi cá lồng, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống”.

 

 

                                                                                   Đức Anh

Các tin khác


Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục