(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Én, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập (Lạc Sơn) cho biết: Hội LHPN xã hiện có 1.358 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội. Trong những năm qua, Hội LHPN xã luôn xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên, đồng thời, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.


Mô hình chăn nuôi của hộ hội viên phụ nữ Bùi Thị Hằng, xóm Trại Sào, xã Tân Lập (Lạc Sơn) đem lại thu nhập ổn định mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã triển khai nhiều cách làm cụ thể như: duy trì, nhân rộng các hoạt động tiết kiệm do Hội tham gia quản lý; phối hợp với Ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn; vận động chị em học nghề, tích cực chăn nuôi, sản xuất...

Trong 6 tháng đầu năm, Hội tiếp tục duy trì hiệu quả, nhân rộng mô hình trồng cây lấy hạt; hỗ trợ hội viên, phụ nữ kỹ thuật, cây, con giống; rà soát, xây dựng các mô hình có tính lan tỏa, tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ như: mô hình mây tre đan, chăn nuôi... Hội chú trọng và triển khai tốt Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025” bằng các hoạt động cụ thể: phối hợp cán bộ Trung tâm Học tập cộng đồng cung cấp đầu sách về phát triển kinh tế nông nghiệp cho các xóm, chi hội; phối hợp cán bộ thú y tuyên truyền 5 cuộc về cách phòng bệnh trên gia súc, gia cầm cho 860 lượt hội viên phụ nữ. Cùng với đó, Hội tiếp tục quản lý, rà soát các hộ hội viên có nhu cầu vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế gia đình; đã giải ngân cho 7 hộ hội viên vay vốn để chăn nuôi, SX-KD, với tổng số tiền 280 triệu đồng…

Đồng chí Bùi Thị Én cho biết thêm: Hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH được Hội thực hiện sát sao, đem lại sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý trên 7,1 tỷ đồng, với 7 tổ vay vốn, giúp 316 thành viên vay. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, cộng với sự cần mẫn, nỗ lực, sáng tạo, nhiều hội viên đã thoát nghèo, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu như chị Bùi Thị Hằng, hội viên Chi hội xóm Trại Sào. Nhờ được tham gia các chương trình tập huấn của Hội, địa phương và ngồn vốn vay ban đầu, gia đình chị Hằng đầu tư phát triển chăn nuôi hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định mỗi năm từ chăn nuôi trên 100 triệu đồng. Hiện, gia đình chị có trên 400 con ngan, 1.500 con gà thịt, 45 con lợn thịt. Hay mô hình trang trại chăn nuôi dê của hộ chị Bùi Thị Tiện, hội viên chi hội xóm Mòi 1; mô hình nuôi ong lấy mật của chị Bùi Thị Nguyện, hội viên Chi hội xóm Trại Sào với trên 300 đàn ong lấy mật, đều đem lại thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm. Các chị không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế hiệu quả, mà thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ chị em trong chi hội về vốn, kinh nghiệm chăn nuôi để chị em cùng nhau phát triển kinh tế.

Bên cạnh đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hội viên, Hội duy trì các hoạt động giúp đỡ nhau ngày công lao động, phối hợp mở các lớp tập huấn, dạy nghề; khuyến khích hội viên phụ nữ thực hiện mô hình kinh tế hiệu quả cao… Những hoạt động cụ thể, thiết thực của Hội LHPN xã đã giúp hội viên, phụ nữ thay đổi tư duy, cách làm, phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Từ đó, đã có nhiều hội viên thoát nghèo, cuộc sống ổn định, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới và quyết tâm về đích vào cuối năm 2020.

Hồng Duyên


Các tin khác


Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục